Dự báo thời tiết: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rất to, cảnh báo thời tiết nguy hiểm

13/08/2020 07:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết: Hà Nội cục bộ có mưa to kèm lốc sét và gió giật

Dự báo thời tiết: Hà Nội cục bộ có mưa to kèm lốc sét và gió giật

Bắc Bộ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm/12h, có nơi trên 80mm/12h. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 13/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng. Riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h, khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to tập trung vào khoảng chiều và tối, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.  

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/8

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 29-32 C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Dự báo thời tiết, Bão số 4, Tin bão, Dự báo bão, Thời tiết, Thời tiết hôm nay, tin bão mới nhất, áp thấp nhiệt đới, cơn bão số 4, du bao thoi tiet, tin thoi tiet

Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết 1 tháng tới từ nay đến 10/9

Dự báo trong thời kỳ dự báo có khoảng từ 1-2 xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Các xoáy này có thể mạnh lên thành áp thấp, áp thấp nhiệt đới và bão.

Trong cả thời kỳ dự báo, tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt mưa rào và dông trên diện rộng, tập trung trong thời kỳ 20 ngày còn lại của  tháng 8. Thời kỳ dự báo, khu vực các tỉnh Trung du và vùng Đồng Bằng Bắc Bộ, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có thời kỳ giảm mưa và xuất hiện nắng nóng, trong đó tại các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có ngày nắng nóng gay gắt.

Nhiệt độ trung bình trong cả thời kỳ trên hầu khắp các khu vực của cả nước ở mức cao hơn từ 0,5-1,00C so với trung bình nhiều năm, trong đó riêng tại khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Trung Bộ có thể cao hơn từ 1,0-1,50C.

Trong cả thời kỳ dự báo, lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; riêng khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và phần phía Bắc của Nam Trung Bộ lượng mưa dự báo ở ngưỡng thấp hơn từ 15-30%, khu vực Trung Trung Bộ ở mức thấp hơn từ 30-50% so với trung bình nhiều năm.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ đêm 12 đến ngày 22/8/2020

Phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 12-14/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 15-16/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-22/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 12-14/8, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 15-16/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 17-18/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-22/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 12-13/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 13-15/8, phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 16-18/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-22/8, phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 12-15/8 và ngày 20-22/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; riêng phía Bắc ngày 13/8 có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 16-19/8, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 20-22/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên  

Từ đêm 12-15/8 và ngày 20-22/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ 16-19/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 12-15/8 và ngày 20-22/8, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ 16-19/8, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực Hà Nội

Đêm 12-14/8, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 15-16/8, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ ngày 17-18/8 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 19-22/8, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm