Dự báo thời tiết 10 ngày tới trên cả nước: Nồm ẩm bao giờ kết thúc?

21/03/2019 07:53 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 18/3, rãnh gió Tây trên độ cao 5000m đang dịch chuyển dần sang phía Đông. Từ chiều tối và đêm nay, ở các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa dông diện rộng, từ ngày mai 19/3 mưa dông sẽ mở rộng ra các nơi khác ở Bắc Bộ.

Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ mưa rào, chấm dứt mưa phùn, nồm ẩm?

Bắc bộ và Bắc Trung bộ sẽ mưa rào, chấm dứt mưa phùn, nồm ẩm?

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hết ngày 20/3 mưa nhỏ, mưa phùn sẽ chấm dứt trên khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ, nhiệt độ sẽ tăng nhanh, trưa chiều xuất hiện nắng.

Dự báo thời tiết ngày 21/3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 21/3 ngày 21/3, ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Khu vực Đông Bắc Bộ đến Bắc Trung Bộ sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nhiệt độ trên 31 độ C. Nam Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng trên 35 độ C. 

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 21/3: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 65 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi 34 - 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng trên 35 độ C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/03/2019

Hà Nội: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn; chiều và đêm có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ; riêng khu Tây Bắc 25-28, có nơi trên 28oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn; chiều và đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, vùng núi có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết 10 ngày tới, Thời tiết, Dự báo thời tiết 10 ngày tới, thời tiết hôm nay, tin thời tiết, nồm ẩm, nồm ẩm bao giờ hết, bao giờ hết nồm ẩm

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; chiều có mưa rào và dông vài, phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía Nam 27-30oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độoC.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ đêm 18/3 đến ngày 28/3

Theo dự báo, những ngày tới Bắc Bộ mưa nhỏ, mưa phùn vào đêm và sáng sớm, độ ẩm cao, có thời điểm độ ẩm trong không khí lên tới hơn 90%. Như vậy, đợt nồm ẩm hiện nay sẽ còn kéo dài vài ngày tới.

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 18 và ngày 19 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 19 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 23 đến ngày 24, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Từ đêm 25 đến ngày 28 có mưa vài nơi. Trời rét. 

Dự báo thời tiết, Thời tiết 10 ngày tới, Thời tiết, Dự báo thời tiết 10 ngày tới, thời tiết hôm nay, tin thời tiết, nồm ẩm, nồm ẩm bao giờ hết, bao giờ hết nồm ẩm

Phía Tây Bắc Bộ: Từ đêm 18 đến ngày 22/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng; riêng đêm 18 đến đêm 19 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 23 đến ngày 28 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông từ ngày 23 đến ngày 24. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét. 

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 18 đến đêm 19 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 19 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ đêm 22 đến ngày 24, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. 
Từ đêm 25 đến ngày 28 có mưa vài nơi. Trời rét. 

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 18 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 23 đến ngày 24, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh. Từ ngày 25 đến ngày 28, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh. 

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ đêm 18 đến ngày 28/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 24 phía nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết, Thời tiết 10 ngày tới, Thời tiết, Dự báo thời tiết 10 ngày tới, thời tiết hôm nay, tin thời tiết, nồm ẩm, nồm ẩm bao giờ hết, bao giờ hết nồm ẩm
Hoa sưa tháng 3 Hà Nội. Ảnh: Zing

Tây Nguyên: Từ đêm 18 đến ngày 28/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 22 đến ngày 24 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Từ đêm 18 đến ngày 28/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông khoảng 2 ngày cuối có nắng nóng; riêng ngày 22, ngày 24 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhi Thảo

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm