Động đất mạnh 7,4 độ Richter ở Nepal, hàng ngàn người hoảng loạn

12/05/2015 15:36 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một trận động đất mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra ở thủ đô Kathmandu của Nepal, khiến hàng người người phải chạy ra phố trong hoảng loạn.

Sự việc xảy ra chỉ chỉ vài tuần sau khi 8.000 người thiệt mạng ở Nepal vì một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ nói rằng trận động đất mới nằm gần núi Everest, cách thị trấn Namche Bazar hơn 60km. Sóng chấn động lan xa tới tận Dhaka, thủ đô Bangladesh và thủ đô Delhi của Ấn Độ, nơi các tòa nhà đã rung lắc trong hơn 1 phút, khiến nhiều người vội lao xuống phố.


Nhiều người dân ở Kathmandu đã chạy ra ngoài đường vì hoảng sợ trước trận động đất mới

“Đây thực sự mà một trận động đất lớn” - Prakash Shilpakar, chủ sở hữu một cửa hàng đồ thủ công ở Kathmandu, người đã cố gọi cho cha mẹ ở thị trấn Bhaktapur – nơi bị phá hủy sau trận động đất diễn ra hôm 24/5, cho biết.

Hiện chưa có thông tin về con số thương vong trong trận động đất mới nhất ở Nepal. 

V.L
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm