Dở khóc dở cười với Pokémon Go

11/07/2016 12:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Pokémon Go, game di động tăng cường thực tế ảo ra mắt tuần qua, đã làm cho cộng đồng game thế giới trở nên náo động với những câu chuyện "dở khóc, dở cười."

Pokémon Go, game di động tăng cường thực tế ảo (augmented reality) do hãng Nintendo và nhà phát triển Niantic Labs hợp tác phát triển, đã được phát hành cho các thiết bị iOS và Android ở một số thị trường lựa chọn.

Trong ngày phát hành đầu tiên, Pokémon Go chỉ có sẵn cho người dùng ở Australia và New Zealand tải về. Tuy nhiên, trò chơi này đã tạo ra một cơn sốt với các game thủ trên toàn thế giới.

Nhiều game thủ, trong đó có Việt Nam đã tìm cách vượt rào để chuyển đổi thị trường trong App Store (iOS) và Google Play Store (Android) để tải về và trải nghiệm trò chơi sử dụng công nghệ tăng cường thực tế ảo mới lạ này.

Trò chơi này cũng mang đến những câu chuyện "dở khóc, dở cười" khi gây ra khá nhiều vụ tai nạn hy hữu. Các sỹ quan ở Sở cảnh sát Darwin, Australia đã nhắn nhủ đến người chơi Pokemon Go không nên tự tiện vào đồn cảnh sát bắt Pokemon.


Một thanh niên ở Massachusetts, Mỹ, bị cáo buộc gây ra vụ tai nạn giao thông sau khi dừng ôtô giữa đường cao tốc để bắt một con Pikachu.

Một tài khoản có tên là AlgebraExe trên mạng xã hội Reddit thì cho biết: "Tôi đã rất vui khi thấy một con Weedle (nhân vật trong trò chơi) trong nhà mình nhưng lại không may bị đập mặt vào bàn trong lúc bắt nó. Giờ tôi phải nghỉ chơi game trong một tuần."

"Bạn thân của tôi đã bị ngã xuống hồ nước khi đang cố gắng bắt một con Raticate" - tài khoản có tên là KurtGG cho hay.

Bên cạnh những vụ tai nạn bất ngờ, cảnh sát cũng cảnh báo người chơi có thể bị kẻ gian giật mất điện thoại khi bắt Pokemon ở những chỗ vắng hay gặp tai nạn khi mải mê "cắm mặt" vào điện thoại.

Được phát triển trên nền tảng tăng cường thực tế ảo, Pokémon Go sử dụng camera và các cảm biến trên điện thoại thông minh của người dùng cũng như các thuật toán dựa trên địa điểm định vị để đưa những con pokémon tới thế giới thực.

Người chơi sẽ cảm thấy rất thú vị khi nhìn vào camera trên máy điện thoại của mình một con pokémon sống động và có thể tương tác với chúng. Bằng cách này, trong một giới hạn và một địa điểm nhất định, người chơi có thể bắt được các sinh vật này, sau đó huấn luyện, đưa chúng vào cuộc chiến đấu.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm