Điện Biên: Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép 4 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp

05/01/2020 10:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 5/1, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng vừa phá thành công chuyên án 120T, bắt giữ 1 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 4 bánh heroin, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 3/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết, đơn vị này đang tạm giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp qua biên giới.

Theo đó, khoảng lúc 17 giờ ngày 4/1/2020, tại khu vực tổ dân phố 10, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) chủ trì, phối hợp với lực lượng Tổng cục Hải quan Việt Nam, Công an phường Thanh Trường (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Thanh Trung (sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại đội 9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gồm 4 bánh heroin (trọng lượng khoảng 1,44kg), 6.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan.

Chú thích ảnh
Đối tượng Hoàng Thanh Trung và tang vật

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hoàng Thanh Trung khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng lạ mặt tại khu vực biên giới Việt – Lào, đang trên đường mang vào nội địa để tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án.

Trường Long- Xuân Tiến (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm