Dịch COVID-19: Tiếp tục điều trị 58 bệnh nhân; 14.744 người được cách ly, theo dõi sức khỏe

22/05/2020 07:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết:  Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 22/5, Việt Nam có 36 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng. Có 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Từ 18h ngày 21/5 đến 6h ngày 22/5, cả nước không ghi nhận ca mắc mới COVID-19.

Dịch COVID-19: 59 người tình nguyện đăng ký hiến phổi cho nam phi công Anh

Dịch COVID-19: 59 người tình nguyện đăng ký hiến phổi cho nam phi công Anh

Tất cả bệnh nhân mắc COVID-19 nặng tại Việt Nam đã được chữa khỏi, hiện chưa có trường hợp nào tử vong. Trong đó bệnh nhân nam phi công mắc COVID-19 nặng nhất đã 6 lần xét nghiệm âm tính và được chuyển về BV Chợ Rẫy trong hôm nay, ngày 21/5.

Tuy vậy, Việt Nam vẫn còn 14.744 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong đó có 266 người cách ly tập trung tại bệnh viện; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 7.726 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 6.752 người.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Đến thời điểm này có 266 ca bệnh trong tổng số 324 người dương tính với virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh, chiếm 82% tổng số ca bệnh COVID-19 của nước ta.

Hiện 58 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế tuyến trung ương và tuyến tỉnh. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 25 ca; Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu là 17 ca; Bệnh viện đa khoa Thái Bình là 6 ca...

Tính đến 6 h ngày 22/5, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2; 4 bệnh nhân khác có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Chú thích ảnh
Những công dân của chuyến bay từ Myanmar về nước được chở đến khu cách ly. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nhấn mạnh: Diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới hết sức phức tạp, khó lường. Vừa qua, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca bệnh xâm nhập vào trong nước.

Thời gian tới chúng ta vẫn phải lo chống đỡ với COVID-19 bởi nguy cơ dịch bệnh xâm nhập có khả năng gia tăng. Vì vậy, toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch không được mất cảnh giác, chủ quan, lơ là, không được có tâm lý “coi như đã hết dịch”...

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm