Dịch COVID-19: Thêm 37 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 26 ca nhập cảnh đã được cách ly

31/07/2020 19:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 18 giờ ngày 31/7, Việt Nam đã có thêm 37 ca dương tính với SARS-CoV-2; trong đó, 26 ca nhập cảnh từ bên ngoài đã được cách ly; 3 ca tại Thành phố Hồ Chí Minh; 8 ca tại Quảng Nam.

Dịch COVID-19: Xét nghiệm gần 3.000 người trong khu vực phong tỏa tại Đà Nẵng

Dịch COVID-19: Xét nghiệm gần 3.000 người trong khu vực phong tỏa tại Đà Nẵng

Ngày 31/7, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho biết, đến ngày 1/8, các lực lượng chức năng sẽ hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho gần 3.000 người dân sống trong khu vực phong tỏa gần Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng.

Cụ thể, bệnh nhân 510 (nữ, 57 tuổi), ở Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian từ 5-7/2020, bệnh nhân có chăm sóc bố, mẹ tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Các bệnh nhân từ 511-516 có quốc tịch Việt Nam, là các thuyền viên Tàu chở ga. Ngày 2-5/7, các thuyền viên này ở Qatar; từ 14-16/7, ở Ấn Độ, qua Singapore để tiếp nhiên liệu; ngày 28/7, nhập cảnh Cảng Vũng Tàu. Tất cả các thuyền viên được cách ly ngay trên tàu sau khi nhập cảnh.

Trong ảnh: Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại điểm chốt quận Liên Chiểu. Ảnh: TTXVN phát
Đà Nẵng tăng cường lập các điểm chốt tại các điểm ra vào thành phố - Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại điểm chốt quận Liên Chiểu. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân 517 (nữ, 55 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, thành phố Quãng Ngãi) điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 29/6 - 22/7 và ngày 22/7 được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 23/07/2020, bệnh nhân về nhà con gái tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Bệnh nhân 518 (nữ, 61 tuổi, ở phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm và chăm sóc bệnh nhân 436 từ ngày19-23/7.

Bệnh nhân 519 (nam, 40 tuổi, ở Hội An, Quảng Nam), ngày 23/7 đến chăm sóc bệnh nhân 428 tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 520 (nữ, 51 tuổi), ở thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ngày 20-24/7, bệnh nhân có đi điều trị tư cho bệnh nhân 433.

Bệnh nhân 521 (nam, 15 tuổi), ở thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là cháu ngoại bệnh nhân 433.

Bệnh nhân 522 (nam, 67 tuổi, ở Thăng Bình, Quảng Nam), từ ngày 09-22/7 điều trị tại Khoa Thận nội tiết, Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 523 (nữ, 63 tuổi, ở Thăng Bình, Quảng Nam), là vợ bệnh nhân 522. Ngày 9-22/7, bệnh nhân chăm sóc chồng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 524 (nữ, 86 tuổi, ở Duy Xuyên, Quảng Nam) từ ngày 11-16/7 vào điều trị tại Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng; ngày 18-27/7, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bình An. Ngày 27/7, bệnh nhân chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Bệnh nhân 525 (nam, 90 tuổi), ở Duy Xuyên, Quảng Nam) điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 13-20/7.

Bệnh nhân 526 (nam, 50 tuổi, ở Duy Xuyên, Quảng Nam) là người nhà chăm sóc bệnh nhân 525 tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 13-20/7.

Các bệnh nhân từ 527-546 liên quan đến chuyến bay VN6 từ Guinea Xích Đạo về Sân bay Nội Bài lúc 15 giờ 00 ngày 29/7.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Việt Nam có tổng cộng 546 ca mắc COVID-19, trong đó 302 ca nhiễm từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay. 104 ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày 31/7 đã có 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Đó là các bệnh nhân: 356 (nam, 42 tuổi), 359 (nam, 35 tuổi) quốc tịch Việt Nam; 383 (nam, 40 tuổi), 413 (nam, 31 tuổi) quốc tịch Myanmar). 

Đến thời điểm này, 373/546 ca mắc COVID-19 được ghi nhận tại nước ta đã được công bố khỏi bệnh (chiếm 68,3%). Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 6 người xét nghiệm âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2 và 8 người âm tính từ 2 lần trở lên; hiện còn 158 người dương tính với virus virus SARS-CoV-2.

Cả nước hiện có 53.767 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó 619 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 38.625 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 38.523 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm