Dịch COVID-19: Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2

08/07/2020 19:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 8/7 không có thêm ca mắc mới. Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 8/7, đã 83 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng cộng 229 ca mắc COVID-19 từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay. Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam vẫn chỉ ghi nhận 369 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

 Thêm ba người được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 24 người đang điều trị vì dịch Covid-19

Thêm ba người được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 24 người đang điều trị vì dịch Covid-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 8/7 cho biết, tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 8/7, Việt Nam đã có 83 ngày không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Ngoài ra, nước ta hiện có 11.373 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly). Trong đó, 109 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 10.872 người; 392 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho thấy trong ngày đã có hai nam bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa - Vũng Tàu, đó là bệnh nhân 339 (37 tuổi) và bệnh nhân 342 (41 tuổi).

Trong ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 185 công dân trong khu vực cách ly. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 185 công dân trong khu vực cách ly. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Như vậy, đến thời điểm này đã có 347/369 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, chiếm 94% tổng số ca bệnh COVID-19 của nước ta; trong đó, 50/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đều đã được Việt Nam điều trị khỏi.

Tính đến chiều 8/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 2 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2 và 5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần trở lên. Hiện chỉ còn 15 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm