Dịch Covid-19 đến sáng 5/1: Thế giới có 86,06 triệu ca bệnh, gần 1,86 triệu ca tử vong

05/01/2021 10:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8h00 ngày 5/1 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận khoảng 86,06 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó gần 1,86 triệu ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi hiện nay là 60,98 triệu người.

WHO điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Trung Quốc

WHO điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Trung Quốc

Theo kế hoạch, một nhóm chuyên gia quốc tế sẽ đến Trung Quốc trong tháng 1/2020 để điều tra về đại dịch COVID-19.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất với 21.325.012 ca nhiễm và 361.814 ca tử vong, tiếp đó là Ấn Độ và Brazil. Trong 24 giờ qua, Mỹ tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới, 164.535 ca, đồng thời có thêm 1.676 ca tử vong. 

Trong khi đó, Anh đang là điểm nóng dịch bệnh tại châu Âu khi số ca nhiễm mới trong ngày 4/1 cao chưa từng thấy (58.784 người), cùng với 407 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 tại nước này lên 75.431 người. 

Trước tình hình dịch bệnh nghiêm trọng tại nước này, Thủ tướng Anh Boris Johnson sáng 5/1 (giờ Việt Nam) đã quyết định triển khai đợt phong tỏa 6 tuần cấp độ cao nhất tại xứ England, vốn chiếm phần lớn dân số Vương quốc Anh. 

Trong ảnh: Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 4/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN
 Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Nam Xương, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, ngày 4/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Johnson hoan nghênh nỗ lực của người dân Anh trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, tuy nhiên ông bày tỏ quan ngại sự xuất hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã khiến mức độ lây nhiễm tại nước này tăng vọt, do vậy chính phủ cho rằng cần phải áp dụng biện pháp phong tỏa mức độ cao nhất. Theo đó, kể từ tối 4/1, tất cả mọi người bắt buộc phải ở trong nhà, chỉ được phép ra ngoài 1 lần trong ngày để tập thể dục ngoài trời, hoặc đi mua các nhu yếu phẩm. Thủ tướng Johnson cảnh báo hệ thống y tế Anh đang đứng trước ngưỡng bị quá tải. Số ca nhập viện do COVID-19 chỉ riêng ngày 4/1 tại England là 26.626 người, tăng 30% so với 1 tuần trước đây và cao hơn 40% so với thời điểm đỉnh dịch đợt cuối tháng 3 đầu tháng 4/2020.

Thủ tướng Anh ra lệnh tất cả các trường học từ bậc phổ thông đến bậc đại học sẽ phải đóng cửa, chuyển sang học trực tuyến ít nhất đến ngày 15/2. Điều này có nghĩa là các kỳ thi quốc gia hết bậc phổ thông cơ sở (GCSE) và hệ dự bị đại học (A level) vào mùa Hè 2021 sẽ không thể diễn ra như dự kiến. Quốc hội Anh sẽ thông qua để yêu cầu này trở thành luật vào ngày 6/1/2021. Trong khi đó, các doanh nghiệp được khuyến cáo đóng cửa không hoạt động kể từ ngày 5/1.

Dịch bệnh cũng tiếp tục lây lan tại nhiều nước khác ở châu Âu như Nga, Italy, Tây Ban Nha, Pháp, Séc, Hà Lan...

Tại châu Á, dịch tiếp tục lây lan tại Ấn Độ với số ca nhiễm mới ghi nhận trong 24 giờ qua là 16.278 ca - cao nhất khu vực. Hiện tổng số ca nhiễm tại Ấn Độ đã lên tới 10,35 triệu ca - cao thứ 2 thế giới sau Mỹ. 

Tại châu Phi, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt Nam Phi trong 24 giờ qua ghi nhận tới 12.601 ca nhiễm mới. Theo đó, Nam Phi đã ghi nhận tổng cộng 1,11 triệu ca nhiễm và hơn 30.000 ca tử vong do COVID-19.

Lan Phương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm