Dịch Covid-19: Đà Nẵng kịp thời hỗ trợ các gia đình đang cách ly

18/05/2021 11:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hội Chữ thập Đỏ thành phố Đà Nẵng đang triển khai cấp, phát 2.000 “Túi hàng gia đình” đến những gia đình ở các điểm cách ly, các hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Đà Nẵng: Nữ điều dưỡng sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19 đã xuất viện

Đà Nẵng: Nữ điều dưỡng sốc phản vệ sau tiêm vaccine Covid-19 đã xuất viện

Sáng 18/5, Bộ Y tế cho biết, sau 1 tuần điều trị, sức khỏe nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Đà Nẵng bị sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine Covid-19 đã ổn định và được xuất viện.

Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ thành phố Đà Nẵng Lê Thị Như Hồng cho biết, mỗi “Túi hàng gia đình” trị giá từ 250.000 - 300.000 đồng gồm: lương thực, thực phẩm thiết yếu như gạo, mỳ ăn liền, nước mắm, dầu ăn… và các mặt hàng phòng, chống dịch là khẩu trang, xà phòng, nước kháng khuẩn, tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch. Đây là hoạt động thiết thực, nhằm hỗ trợ người dân vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh khi thực hiện cách ly hoặc giãn cách xã hội.

Chú thích ảnh
Nhân viên Hội Chữ thập Đỏ thành phố Đà Nẵng đặt "túi hàng gia đình" ở điểm quy định để người dân trong khu phong tỏa đến nhận, đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Ảnh: TTXVN 

Hội sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ những hộ gia đình ở các điểm cách ly, hộ nghèo, hộ cận nghèo đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góp phần cùng chính quyền thành phố thực hiện mục tiêu không để hộ khó khăn thiếu lương thực, thực phẩm trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhằm phòng, chống dịch COVID-19. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2021.

Tích cực ủng hộ thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch COVID-19, chiều 17/5, thừa ủy quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Trương Thiết Hùng, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) và ông Ngô Tấn Cư, thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc EVNCPC đã trao 500 triệu đồng của EVN ủng hộ thành phố Đà Nẵng phòng, chống dịch; trao 100 triệu đồng ủng hộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng.

Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều cá nhân, tập thể đã đóng góp, hỗ trợ thiết thực cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bằng các suất cơm nghĩa tình, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn...

Trần Lê Lâm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm