Dịch COVID-19: 8 ca mắc mới là chuyên gia nước ngoài đã được cách ly sau khi nhập cảnh

15/07/2020 19:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 15/7, Việt Nam ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 mới.

Một ca mắc Covid-19 mới đã được cách ly sau khi nhập cảnh

Một ca mắc Covid-19 mới đã được cách ly sau khi nhập cảnh

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến 6 giờ sáng 14/7 đã có thêm một ca mắc mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam ghi nhận 373 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là các chuyên gia từ Liên bang Nga trên chuyến bay IO4405 nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 

Đó là các bệnh nhân số 374 (nam, 35 tuổi); 375 (nam, 51 tuổi); 376 (nam, 35 tuổi); 377 (nam, 32 tuổi); 378 (nam, 35 tuổi); 379 (nam, 31 tuổi); 380 (nam, 30 tuổi); 381 (nam, 55 tuổi).

Ngày 11/7, từ Liên bang Nga trên chuyến bay IO4405, 69 chuyên gia đã nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và di chuyển về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cách ly tại Phường 8, thành phố Vũng Tàu. Các chuyên gia được sắp xếp mỗi người một phòng riêng, được Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lấy mẫu bệnh phẩm ngày 13/7. 

Trong ảnh: Đoàn công tác kiểm tra tại khu cách ly tập trung tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN
Đoàn công tác kiểm tra tại khu cách ly tập trung tại xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Tại thời điểm nhập cảnh và khám sàng lọc vào khu cách ly, không có trường hợp nào có triệu chứng bệnh. Ngày 14/7, các mẫu bệnh phẩm được gửi về Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm và đã phát hiện 8 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Các trường hợp dương tính đều chưa ghi nhận triệu chứng bệnh, đã được chuyển điều trị và cách ly y tế tại Bệnh viện Bà Rịa với tình trạng sức khỏe ổn định.

Như vậy, đến chiều 15/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 381 ca mắc COVID-19, trong đó 241 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 15/7, đã 90 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, trong ngày 15/7, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, nữ bệnh nhân số 330 đã được công bố khỏi bệnh.

Cả nước đã có 353/381 trường hợp mắc COVID-19 ở nước ta được chữa khỏi; không có ca tử vong. Các bệnh nhân còn lại đang được chăm sóc, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, đa số có sức khỏe ổn định. Trong số này, hiện có 3 ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 2 ca âm tính lần 2 trở lên.

Cả nước hiện có 12.337 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe. Trong đó, 79 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 11.855 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 403 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm