Dịch COVID 19: Thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 39 ca đang điều trị

11/05/2020 15:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 11/5 cho biết: Có thêm 8 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Thêm 7 bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 288 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó có 240 trường hợp đã khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong.

Như vậy, tính đến  chiều 11/5, Việt Nam đã có 249 trường hợp mắc COVID-19 được công bố khỏi bệnh; chỉ còn 39 trường hợp đang được tiếp tục điều trị trong các cơ sở y tế.

Các trường hợp được công bố khỏi bệnh chiều 11/5 đều là người Việt Nam, đó là các bệnh nhân thứ 178, 218, 250, 254, 256, 259, 262 và 269. Hiện tại, các bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Trong đó, bệnh nhân thứ 178 (nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện  ngày 28/3/2020. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân được xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 5/5/2020; lần 2 vào ngày 8/5/2020.

Bệnh nhân thứ 218 (nữ, 43 tuổi, quốc tịch Việt Nam), vào viện ngày 1/4/2020. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 7/5/2020 và ngày 10/5/2020 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tiếp theo là bệnh nhân thứ 250 (nữ, 50 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện điều trị ngày 7/4/2020. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong các ngày 5/5/2020 và 8/5/2020 đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Các công dân được kiểm tra thân nhiệt sau khi ổn định chỗ nghỉ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Bệnh nhân thứ 254 (nam, 51 tuổi, quốc tịch Việt Nam), ngày vào viện là 9/4/2020. Bệnh nhân có 2 lần cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 6/5/2020 và ngày 9/5/2020.

Bệnh nhân thứ 256 (nam, 52 tuổi, quốc tịch Việt Nam) nhập viện ngày 8/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 5/5/2020 và lần 2 vào ngày 8/5/2020.

Bệnh nhân thứ 259 (nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện ngày 12/4/2020. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân được xét nghiệm, cho kết quả âm tính 2 lần với SARS-CoV-2 (ngày 5/5/20202 và ngày 8/5/2020).

Tiếp theo là bệnh nhân thứ 262 (nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam), nhập viện ngày 13/4/2020. Bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 5/5/20202, lần 2 vào ngày 8/5/2020.

Bệnh nhân thứ 269 (nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam). Ngày vào viện là  24/4/2020. Các kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trong ngày 5/5/2020 và 8/5/2020 đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm