Đêm 15/1, Bắc bộ có mưa phùn, trời rét, khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam

15/01/2020 19:34 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 15/1, ở Bắc bộ có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Thời kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiệt độ dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ, rét đậm, rét hại nếu có cũng không dài hoặc chỉ xảy ra ở khu vực vùng núi phía Bắc.

Dự báo khoảng chiều 16/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi Bắc bộ; tối và đêm 16/1, tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ, sau đó là một số nơi ở phía Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, chiều 16/1 ở vùng núi Bắc bộ có mưa, mưa nhỏ; tối và đêm 16/1, ở phía Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 17/1 trời chuyển rét.

Từ chiều đến đêm 16/1, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ đêm 16/1 ở vịnh Bắc bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực đêm 15/1 và ngày 16/1: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 22-25 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc chiều 16/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; cao nhất 23-26 độ C, vùng núi phía Bắc từ 20-23 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 23-26 độ C. Đêm 16/1 có lúc có mưa, mưa nhỏ; ngày 17/1 trời chuyển rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam có nơi trên 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; cao nhất 27-30 độ C. Nam bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Diệu Thúy - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm