Đắm tàu ở Nga, ít nhất 54 người chết

02/04/2015 10:08 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 54 người chết và 15 người mất tích trong vụ đắm tàu đánh cá Viễn Đông ở bán đảo Kamchatka, thuộc biển Okhotsk ở vùng Viễn Đông của Nga vào đêm 1/4.

Theo hãng tin TASS của Nga, trên tàu Viễn Đông có 132 người, trong đó có 63 thủy thủ đoàn được cứu sống. Hiện 26 tàu thuyền các loại khác nhau đang tiếp tục tìm kiếm 15 thủy thủ đoàn mất tích. Có giả thuyết cho rằng những người này đang kẹt trong các khoang tàu đã chìm dưới mặt nước. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân khiến tàu bị chìm là do đã đâm phải tảng băng trôi và bị thủng, nhưng tàu không phát tín hiệu cấp cứu.


Tàu Dalniy Vostok trước khi gặp nạn - Ảnh: BBC

Trên tàu Viễn Đông có 78 người là công dân Nga, 54 người còn lại mang quốc tịch Myanmar, Ukraine, Litva và Vanuatu. Đây là tàu đánh cá và giữ lạnh tự động lớn thuộc quản lý của công ty Magellan. Tầm nhìn ở khu vực tàu chìm vào thời điểm xảy ra tai nạn là 24 km, sức gió 9m/giây với độ cao sóng 1,5m và nhiệt độ nước gần 0 độ C.

Tổng giám đốc công ty Magellan, ông Maksim Degtyarev cho biết công ty đã lập một ban điều tra nguyên nhân tai nạn, lên danh sách các nạn nhân. Ông này cũng cam kết sẽ hỗ trợ vật chất cho người bị nạn và thân nhân, đồng thời chịu mọi phí tổn vận chuyển người bị thương.

Hiện Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga đã cử máy bay trực thăng Mi-8 đến chuyển những nạn nhân bị thương nặng đến bệnh viện gần nhất điều trị, và mở đường dây nóng nhằm giúp đỡ những người gặp nạn. Nhà chức trách Nga cũng đã khởi tố hình sự đối với vụ đắm tàu trên.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm