Đắk Lắk: Bé trai bị dập nát bàn tay vì sử dụng điện thoại khi đang sạc pin

29/02/2020 13:18 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/2, Bác sĩ Nguyễn Trọng Huỳnh, Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện đang điều trị cho một bé trai 12 tuổi bị chấn thương dập nát bàn tay vì sử dụng điện thoại khi đang sạc pin.

Cảnh báo hậu quả của thói quen vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại

Cảnh báo hậu quả của thói quen vừa sạc pin vừa sử dụng điện thoại

Ngày 11/2, bác sĩ Nguyễn Minh Lễ, Trưởng Khoa ngoại Chấn thương, chỉnh hình – Bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận một bệnh nhân nhập viện với bàn tay bị dập nát do điện thoại nổ khi vừa sạc pin vừa sử dụng.

Theo thông tin từ bác sĩ Huỳnh, vào khoảng 14 giờ ngày 28/2, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Trần Minh Chí, 12 tuổi, trú tại xã Ea H’đinh, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng bị chấn thương dập nát bàn tay trái, mất 2 ngón tay út và áp út (ngón 4 và 5), mất rất nhiều da cơ.

Trao đổi với phóng viên, cháu Chí cho biết, vào khoảng 13 giờ ngày 28/2, thấy điện thoại của mẹ gần hết pin nên cháu Chí mang đi sạc. Vừa sạc pin, cháu vừa cầm điện thoại chơi trò chơi. Khoảng 10 phút sau, điện thoại nóng dần lên và phát nổ. Người nhà đã ngay lập tức đưa cháu Chí tới bệnh viện để cấp cứu. Được biết, điện thoại của mẹ cháu Chí đã mua từ lâu và cháu Chí đã nhiều lần sử dụng điện thoại khi đang sạc pin, đến ngày 28/2 thì xảy ra sự việc nổ điện thoại.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành băng bó, xét nghiệm và mổ cấp cứu lọc vết thương; đồng thời đánh giá vết thương, tư vấn cho người nhà cách chăm sóc bệnh nhân. Bệnh nhân hiện đang được theo dõi nhiễm trùng sau mổ và nguy cơ hoại tử các ngón còn lại (1, 2, 3) trên bàn tay trái.

Chú thích ảnh
Bác sĩ kiểm tra vết thương và theo dõi cử động bàn tay trái của bệnh nhân. Ảnh: TTXVN

Bác sĩ Nguyễn Trọng Huỳnh thông tin, đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân Trần Minh Chí không có dấu hiệu bị sốt, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng, các ngón còn lại (1, 2, 3) ở tay trái còn hồng hào. Quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân Chí sẽ phải phẫu thuật thêm nhiều lần nữa. Theo đánh giá, việc lấy lại chức năng vận động của bàn tay trái cho bệnh nhân là rất khó khăn.

Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tiếp nhận trường hợp bị chấn thương do nổ điện thoại khi vừa sử dụng vừa sạc pin. Sự việc cũng là hồi chuông cảnh bảo cho người dân, không nên sử dụng điện thoại khi đang sạc pin.

Hoài Thu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm