Đài Loan: Người trốn thuế không được đi taxi

07/01/2011 07:36 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Đài Loan đã cấm những người trốn thuế nhiều lần tham gia những hoạt động bị coi là phung phí, trong đó có việc sử dụng taxi.

Một quan chức của Bộ Tư pháp nói, nhiều người nợ hơn 10 triệu TWD (331.000 USD) tiền thuế nhưng vẫn sống một cách phung phí. Vì vậy họ đã bị cấm chi hơn 2.000 TWD để mua một thứ gì đó và cấm sử dụng các phương tiện giao thông đắt đỏ như taxi hay tầu tốc độ cao. Nếu ai vi phạm các quy định này thì sẽ bị tù giam.

Năm ngoái, Đài Loan đã áp dụng luật “chống lãng phí” với những người trốn thuế do sự phản đối dữ dội của công chúng sau khi một doanh nhân giàu có nợ tới 300 triệu TWD tiền thuế nhưng vẫn liên tục xuất hiện trong các nhà hàng sang trọng.

T.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm