Đã tìm thấy 2 nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ tại Hà Giang

27/06/2018 07:54 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 26/6, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, cho biết sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, ngày 26/6, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ là chị Bùi Thị Thanh Mai, 34 tuổi, thị trấn Vị Xuyên, bị đất đá đè chết và cháu Nguyễn Văn Kiên, 9 tuổi, xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên bị lũ cuốn trôi.

Như vậy, tính đến ngày 26/6, Hà Giang có thêm hai nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ trong những ngày qua lên năm người, thiệt hại ước tính khoảng 122 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đến thăm hỏi chia sẻ những khó khăn, mất mát của nhân dân xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, nơi thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua. (Ảnh: Phi Anh/TTXVN)

Theo thống kê của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, trận mưa lũ kéo dài từ đêm 22/6 đến ngày 26/6 đã khiến gần 1.500 ngôi nhà bị ngập hoàn toàn; hàng trăm ngôi nhà bị lũ cuốn trôi... Mưa to kéo dài và lũ lớn cũng đã gây thiệt hại nặng về nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn. Hàng nghìn trâu, bò, dê, lợn và gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Nhiều lồng cá của bà con dân tộc thiểu số nuôi trên sông Miện, sông Lô bị trôi. Hàng trăm hécta lúa vụ đông xuân chưa kịp gặt, nhiều diện tích cây cối, hoa màu bị ngập úng và có nguy cơ mất trắng.

Năm ngôi trường trên địa bàn các huyện Quản Bạ, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang bị hư hỏng. Mưa lũ cũng đã khiến nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, nhiều địa phương bị cô lập hoàn toàn. Hiện nay tại nhiều địa phương trong tỉnh Hà Giang, hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở xuống các tuyến đường quốc lộ khiến việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Lý Quốc Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang: Trận lũ đã làm hỏng toàn bộ tuyến đường từ huyện Vị Xuyên đi lên xã Cao Bồ. Năm nay nhiều hộ dân ở xã Cao Bồ sẽ bị đói vì lũ quét trôi sạch cả nhà cửa, lương thực và gia súc gia cầm. Hiện xã Cao Bồ vẫn đang bị cô lập hoàn toàn.

Ngay trong ngày 26/6, nhiều đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã về các địa phương thăm hỏi, chia sẻ, hỗ trợ các gia đình bị nạn trong cơn mưa lũ, kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại do mưa, lũ, sạt lở đất gây ra trên địa bàn.

Ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã đến thăm, chia sẻ những khó khăn, mất mát của xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang - nơi thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang Thào Hồng Sơn thăm hỏi, chia sẻ với gia đình bị thiệt nặng hại do mưa lũ ở xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên. Ảnh: Hoàng Ngọc -TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang cho biết ngay sau khi thiên tai xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang đã chỉ đạo các cấp, ngành tập trung khắc phục ngay hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống. Các địa phương đã sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ đối với các gia đình có người bị chết 6 triệu đồng/hộ; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ có nhà bị sập hoàn toàn; 15 kg gạo/khẩu cùng chăn, màn và một số vật dụng thiết yếu...

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Hà Giang chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai; rà soát, chủ động di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng.

Tỉnh cũng tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có người bị nạn; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà cửa hoặc phải di dời; tổ chức cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm, đảm bảo không để người dân bị đói; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở; huy động lực lượng quân đội, công an hỗ trợ các trường học, trụ sở thôn bản và các hộ gia đình sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ đồng thời chủ động khắc phục hậu quả, khẩn trương khôi phục công trình giao thông, thủy lợi, điện bị hư hỏng.

Ngày 26/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh vừa bị thiệt hại do mưa lũ, trong đó có Hà Giang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung nỗ lực cao nhất tìm kiếm những người còn mất tích; rà soát, chủ động di dời khẩn cấp dân cư ra khỏi các khu vực nguy hiểm có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu phải bảo đảm tốt cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đang diễn ra; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ an toàn giao thông tại các khu vực bị sạt lở, ngập sâu, không để thiệt hại đáng tiếc về người; huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo Quân khu 2 và các lực lượng đóng chân trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn đối với những người còn mất tích và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ theo đề nghị của địa phương, nhất là tại các tỉnh Lai Châu và Hà Giang.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm