Đà Nẵng đã qua 11 ngày không ghi nhận ca mắc Covid-19 trong cộng đồng

11/10/2021 22:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 11/10, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng họp bàn các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Ngày 11/10, Hà Nội có thêm 9 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Việt Đức

Ngày 11/10, Hà Nội có thêm 9 ca mắc liên quan đến Bệnh viện Việt Đức

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 11-10, trên địa bàn thành phố ghi nhận 9 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, đều đã được cách ly.

Theo báo cáo Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng, tính từ 13 giờ ngày 10/10 đến 13 giờ ngày 11/10, Đà Nẵng không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19. Trong 11 ngày qua thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Đà Nẵng hiện có 55 xã, phường/7 quận, huyện không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp.

Như vậy tính từ 10/7 đến 11/10, Đà Nẵng ghi nhận 4.677 ca mắc COVID-19.

Covid Đà Nẵng, Đà Nẵng đã qua 11 ngày không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, Covid 19 đà nẵng, Covid-19 Đà Nẵng, Covid ở Đà Nẵng
Xét nghiệm nhanh covid cho người dân

Trong ngày 11/10, thành phố lấy mẫu xét nghiệm cho 4.422 lượt; đang điều trị 48 bệnh nhân, 12 bệnh nhân khỏi bệnh; hiện thành phố có 1 điểm “vùng đỏ”.

Đến nay Đà Nẵng đã tiêm 935.961 liều vaccine phòng COVID-19; trong đó 816.955 người tiêm mũi 1 (đạt 93,3% người trên 18 tuổi); 119.006 người tiêm mũi 2 (đạt 13,6% người trên 18 tuổi).

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến cho hay, Đà Nẵng vẫn còn nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh, đặc biệt nguy cơ từ bên ngoài vào trong đó có lái xe, người về từ vùng dịch. Vì vậy, các địa phương cần cảnh giác, quản lý chặt người từ vùng dịch về.

Theo bà Ngô Thị Kim Yến, ngày 14/10, Đà Nẵng sẽ tổ chức đợt xét nghiệm đại diện hộ gia đình theo kế hoạch mới. Do đó, các địa phương cần lồng ghép xét nghiệm những giáo viên, học sinh, người đi cùng về thành phố vào đợt xét nghiệm lần này, nhằm đánh giá được nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng chỉ đạo các hãng hàng không tuyệt đối thực hiện đúng tinh thần Quyết định 1776 của Bộ Giao thông vận Tải (Quy định chỉ những người đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 và đã khỏi COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương được tham gia chuyến bay). Những đối tượng nào không đúng, Cảng hàng không Quốc tế Đà Nẵng có quyền không cho phép vào Đà Nẵng và buộc phải quay lại.

Ngày 12/10, Đà Nẵng đón công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về, vì vậy các cơ quan chức năng cần chủ động việc đón 406 người về một cách an toàn nhất.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm