Đà Nẵng: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 người trong gia đình tử vong

05/04/2017 10:36 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vụ cháy nhà còn khiến một người giúp việc cho gia đình nạn nhân tử vong. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã tới hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy và động viên gia đình nạn nhân.

Ông Trần Viết Mai, tổ trưởng tổ 11, phường Mỹ An, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng cho biết: Khoảng 3 giờ 10 phút ngày 5/4, người dân phát hiện lửa bốc lên từ nhà của ông Nguyễn Văn Bảy ở địa chỉ số 48, đường Nguyễn Tự Giản, tổ 11, phường Mỹ An, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.


Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy khiến 3 người chết tại chỗ, gồm: con gái ông Bảy là Nguyễn Huyền Hà Nhi, 18 tuổi; em ruột ông Bảy và một người giúp việc.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà ông Bảy có 6 người. Vợ chồng ông Bảy và người con trai đã thoát được ra ngoài.


Cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của thành phố Đà Nẵng đến hiện trường để dập tắt vụ cháy. Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy và động viên gia đình nạn nhân.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

TTXVN/Đinh Văn Nhiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm