Đà Nẵng: Bầu HĐND và UBND thành phố khóa X

25/06/2021 14:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 25/6, tại Đà Nẵng đã diễn ra Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng khóa X.

Tiến tới khẳng định Đà Nẵng 'sạch' Covid-19 trong cộng đồng

Tiến tới khẳng định Đà Nẵng 'sạch' Covid-19 trong cộng đồng

Chiều 21/5, phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tiếp tục quán triệt các đơn vị, địa phương không nới lỏng các biện pháp phòng, chống Covid-19 đang triển khai.

Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố, gồm:

Chủ tịch HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, các Phó Chủ tịch HĐND thành phố, các Phó Chủ tịch UBND thành phố; Trưởng, Phó các ban HĐND thành phố, Ủy viên UBND thành phố, Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân các quận nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TL

Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thông báo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa X.

HĐND thành phố sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về số lượng Ủy viên các ban HĐND thành phố; xem xét, thông qua Nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố trong năm 2021; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề “Công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045";

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ ngân sách quận, phường từ ngày 1-7-2021 phù hợp với mô hình chính quyền đô thị mới của thành phố; Nghị quyết về giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C;

Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Yên (đoạn từ hạ lưu đập An Trạch - cầu sông Yên - ngã ba sông Cẩm Lệ).

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: HĐND thành phố kịp thời ban hành các chủ trương thực hiện “mục tiêu kép”, giúp Đà Nẵng sớm khôi phục và phát triển trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đại biểu HĐND từng bước thực hiện lời hứa của mình khi tranh cử, vận dụng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của bản thân để đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố. Đảng bộ và nhân dân thành phố luôn tin tưởng rằng HĐND Đà Nẵng sẽ đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với quyết tâm cao, động lực lớn, không ngừng nâng cao hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp, giúp thành phố tiếp tục phát triển văn minh, giàu đẹp.

Kết quả, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa IX, đã được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (thứ 2 từ trái sang) tặng hoa cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X. Ảnh: Quốc Dũng

Các đại biểu cũng đã bầu ra 2 Phó Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X là Lê Minh Trung (Phó Chủ tịch HĐND Đà Nẵng khóa IX) và Cao Thị Huyền Trân (Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND Đà Nẵng khóa IX). Hai đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa IX là Hồ Kỳ Minh và Lê Quang Nam tiếp tục trúng cử Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết sinh năm 1976, nguyên quán tại xã Duy An, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), trú tại phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu (Đà Nẵng). Đồng chí từng học đại học chuyên ngành Công nghệ hóa học - ngành Silicat, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Đồng chí đã giữ các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư quận Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Đồng chí Lê Trung Chinh sinh năm 1969, quê quán tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng); là Tiến sĩ Quản lý giáo dục và từng tốt nghiệp đại học Sư phạm toán. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Hiệu trưởng Trường Chuyên Trung học phổ thông Lê Quý Đôn Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Hồng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm