Đã 45 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

31/05/2020 07:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 sáng 31/5 cho biết, tính từ 18 giờ ngày 30/5 đến 6 giờ ngày 31/5, Việt Nam không phát hiện ca mắc COVID-19  mới. Như vậy, đã 45 ngày, nước ta không có ca lây nhiễm trong cộng đồng (tính từ 18 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 31/5).

Chiều 30/5, không phát hiện ca mắc COVID-19 mới, 44 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Chiều 30/5, không phát hiện ca mắc COVID-19 mới, 44 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chiều 30/5 cho biết, tính từ 6 - 18 giờ ngày 30/5, Việt Nam không phát hiện ca mắc COVID-19 mới, hiện ghi nhận 328 ca mắc COVID-19, trong đó có 188 ca nhiễm là người nhập cảnh, đã được cách ly ngay.

Cả nước vẫn chỉ ghi nhận 328 ca mắc COVID-19, trong đó có 188 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến sáng 31/5, Việt Nam đã điều trị khỏi cho 279 bệnh nhân, chiếm 85% tổng số bệnh nhân mắc COVID-19. 49 bệnh nhân COVID-19 còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang điều trị nhiều nhất với 19 bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu 13 người, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình 7 người...

Chú thích ảnh
Cách ly tập trung người nhập cảnh phòng dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, chỉ còn 23 người dương tính với virus SARS-CoV-2, có 9 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 và 17 người có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Hiện 7.870 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó, 69 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 6.870 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 931 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

PV - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm