Cứu nạn tàu cá cùng 14 ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt trên biển

30/11/2015 21:08 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 19 giờ ngày 30/11, tàu cứu nạn SAR27-01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực IV (Nhatrang MRCC) đã lai dắt thành công tàu cá QNg 90161-TS cùng 14 thuyền viên của tỉnh Quảng Ngãi về cảng Nha Trang, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa an toàn.


Các thuyền viên trên tàu cá QNg 90161-TS nhận quà của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng gửi tặng. Ảnh: Nguyên Lý- TTXVN

Tàu cá bị nạn này do ông Nguyễn Văn Thảo, 43 tuổi, trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng. Theo ông Thảo, tàu cá QNg 90161-TS không bị thiệt hại gì, tinh thần và sức khỏe của tất cả thuyền viên đều đã ổn định.

Trước đó, khuya 28/11, sau khi đánh bắt hải sản ở vùng biển Trường Sa, tàu cá QNg 90161-TS đang trên đường về đất liền thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển, cách bờ biển Nha Trang khoảng 90 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Tất cả thuyền viên đã cố gắng khắc phục sự cố nhưng đều bất lực, trong khi lương thực, thực phẩm, nhiên liệu trên tàu đã cạn kiệt, thời tiết trên biển có gió mạnh cấp 6, mưa to, khu vực tàu bị nạn không có phương tiện nào hoạt động để hỗ trợ. Thuyền trưởng của tàu cá QNg 90161-TS đã đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin báo nạn, sáng 30/11, tàu cứu nạn SAR27-01 đã xuất phát ra hiện trường cứu nạn tàu cá QNg 90161-TS cùng 14 thuyền viên. Đến trưa cùng ngày, tàu cứu nạn SAR27-01 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn cùng 14 thuyền viên, đồng thời tiến hành lai dắt về bờ an toàn. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã gửi quà tặng động viên các thuyền viên trên tàu cá QNg 90161-TS./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm