Cụ bà 88 tuổi mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh

05/05/2020 11:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin từ Tiểu ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, sáng 5/5 đã có thêm 11 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh.

Dịch COVID-19: Việt Nam không có ca mắc mới, thêm hai trường hợp được tuyên bố khỏi bệnh

Dịch COVID-19: Việt Nam không có ca mắc mới, thêm hai trường hợp được tuyên bố khỏi bệnh

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến 18 giờ ngày 4/5, đã 18 ngày Việt Nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong số 11 bệnh nhân xuất viện có bệnh nhân 161. Đây là 1 trong 3 bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam, luôn được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế hội chẩn cùng bệnh viện để điều trị.

Bệnh nhân nữ, 88 tuổi, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Từ ngày 17/3, bệnh nhân bị đau đầu, hôn mê, được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai điều trị. Bệnh nhân nằm cùng phòng với bệnh nhân 133.

Ngày 24/3, qua việc lấy mẫu, bệnh nhân xác định bị nhiễm COVID-19, được chuyển tới điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Khi điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân phải thở máy xâm nhập, điều trị hồi sức tích cực. Bệnh nhân là một trong ba bệnh nhân COVID-19 nặng nhất Việt Nam.

Hiện tại, bệnh nhân này tỉnh, tiếp xúc được, thở khí phòng. Bệnh nhân liệt nửa người trái, cơ lực 4/5, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được và tiếp tục tập phục hồi chức năng.

Chú thích ảnh
Các bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh ngày 5/5/2020. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2 cũng thông tin, trong số 11 bệnh nhân xuất viện có hai bệnh nhân bị tái dương tính là bệnh nhân số 74 và 137.

Ngoài ra, các bệnh nhân khác được xuất viện gồm: bệnh nhân số 147, 161, 163, 201, 225, 233, 245, 255, 267.

Như vậy, đã có 232 ca mắc COVID-19 ở Việt Nam được điều trị khỏi bệnh. Cả nước còn 39 bệnh nhân COVID-19 đang tiếp tục điều trị, trong đó có 2 bệnh nhân nặng là bệnh nhân số 19 và 91.

Các bệnh nhân trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm