Cô bé Malala Yousafzai kêu gọi thế giới giải cứu các nữ sinh Nigeria bị bắt cóc

08/05/2014 09:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà hoạt động vì nữ quyền Malala Yousafzai ngày hôm qua (7/5) đã lên tiếng kêu gọi thế giới cần tích cực hành động hơn nữa để giải cứu hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria.

Malala Yousafzai từng bị các tay súng Taliban bắn trọng thương vào năm 2012 bởi cô bé 16 tuổi mong muốn đấu tranh cho quyền được đi học của trẻ em gái ở Pakistan. Malala sau đó đã may mắn trải qua cuộc phẫu thuật thành công và chuyển đến sống ở Anh, nơi cô đóng vai trò là nhà hoạt động vì quyền lợi của trẻ em gái trên toàn thế giới.

Malala Yousafzai kêu gọi cộng đồng quốc tế giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria

Trả lời với hãng thông tấn BBC, Malala Yousafzai tin rằng sự việc sẽ ngày càng tồi tệ hơn và trở thành một tiền lệ xấu nếu cộng đồng thế giới im lặng trước việc 200 nữ sinh bị tổ chức khủng bố Boko Haram bắt cóc ở Nigeria.

Malala mô tả những trẻ em gái bị bắt cóc như những người thân của mình đang bị nhốt trong nhà tù. Cách duy nhất để ngăn sự việc tương tự xảy ra trong tương lai là cộng đồng thế giới cần phải lên tiếng đưa ra quan điểm rõ ràng, Malala chia sẻ.

Cô bé mô tả Boko Haram là một tổ chức cực đoan đi ngược lại với việc giáo dục bản thân, khoan dung và đối xử tốt với người khác trong thế giới Hồi giáo.

Lãnh đạo tổ chức Boko Haram thừa nhận hồi đầu tuần này rằng các tay súng đã bắt cóc các nữ sinh trong độ tuổi từ 16-18 tại một trường học ở thị trấn Chibok. Abubakar Shekau đe dọa sẽ bán các nữ sinh bởi nhà lãnh đạo Boko Haram tin rằng phụ nữ không cần thiết phải đi học mà chỉ cần ở nhà lấy chồng và sinh con.

Các nữ sinh đã bị bắt cóc hơn ba tuần trước khi các tay súng thuộc tổ chức Boko Haram tấn công một trường học dành cho các nữ sinh ở khu vực phía bắc Nigeria.

Cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan cũng lên tiếng kêu gọi thế giới cần phải có hành động cụ thể. Ông Kofi Annan chỉ trích chính phủ Nigeria và các quốc gia châu Phi láng giềng không phản ứng nhanh hơn sau vụ bắt cóc. Cuối cùng, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc hy vọng các trẻ em gái sẽ sớm được giải cứu.

Vụ bắt cóc đang phủ bóng đen che khuất sự kiện Diễn đàn Kinh tế Thế giới vốn diễn ra ở thủ đô Abuja, Nigeria vào tối ngày hôm qua. Mỹ, Anh và Pháp tuyên bố đã gửi các chuyên gia đến hỗ trợ cuộc tìm kiếm ở Nigeria.

Trong một diễn biến khác, Boko Haram bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công vào tiểu bang Borno khiến ít nhất 300 người thiệt mạng. Vụ tấn công như một lời cảnh báo lực lượng an ninh Nigeria không được tiếp tục tìm kiếm những nữ sinh bị bắt cóc.

Đăng Nguyễn
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm