Chùm ca Covid-19 mới tại quận Long Biên đã có 13 ca dương tính

20/09/2021 14:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 6h đến 12h ngày 20-9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca dương tính, trong đó có 2 ca tại khu vực phong tỏa và 1 ca đã cách ly tập trung.

Phát hiện 1 ca dương tính tại chung cư Đồng Phát, Hà Nội có 3 ca vào sáng 20/9

Phát hiện 1 ca dương tính tại chung cư Đồng Phát, Hà Nội có 3 ca vào sáng 20/9

Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h ngày 19-9 đến 6h ngày 20-9, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3 ca dương tính, trong đó có 2 ca tại khu cách ly, 1 ca tại cộng đồng.

3 bệnh nhân (BN) mới phân bố tại 2 quận: Long Biên (1), Hoàng Mai (2) và phân bố theo chùm ca ho, sốt thứ phát. Như vậy, tính từ 18h ngày 19-9 đến 12h ngày 20-9, Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính, trong đó có 1 ca cộng đồng, 5 ca ở khu vực cách ly, phong toả.

3 BN nhiễm mới thuộc chùm ca ho, sốt thứ phát:

BN1: N.T.N, nữ, sinh năm 1988, ở tổ 5, phường Việt Hưng, quận Long Biên. BN này liên quan đến chùm ca bệnh mới tại tổ 4 phường Việt Hưng, quận Long Biên và là F1 của BN N.T.H (con gái bà Â.T.K, 84 tuổi - ca "chỉ điểm" của chùm ca mới này). Bệnh nhân N được đưa đi cách ly tập trung và có kết quả dương tính vào ngày 20-9. Như vậy, liên quan đến chùm ca bệnh này hiện đã ghi nhận 13 ca dương tính.

Chú thích ảnh
Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân ở phường Việt Hưng, quận Long Biên

Từ đêm qua, UBND phường Việt Hưng đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ cư dân thuộc 3 tổ dân phố: 4, 5, 7. Tính đến trưa nay, phường Việt Hưng đã lấy được 3.347 mẫu xét nghiệm, kết quả 100% số mẫu được lấy đã âm tính.   

BN2-BN3: N.M.D, nam, sinh năm 1995; N.T.T, nữ, sinh năm 1991; đều ở chung cư Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai. Hai BN cùng nhà, sống trong khu vực phong tỏa, đã cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 19-9, họ được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27-4 đến nay) là 3.928 ca; trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.598 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.330 ca.

Theo Báo Hànộimới

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm