Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội: Hiệu thuốc phải khai báo y tế người mua thuốc cảm sốt

13/04/2020 20:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tất cả các hiệu thuốc tại Hà Nội phải thông tin về bất cứ cá nhân nào tự mua thuốc cảm sốt để yêu cầu khai báo y tế bắt buộc. Nếu hiệu thuốc không tuân thủ sẽ bị tước giấy phép vĩnh viễn. Yêu cầu này của Hà Nội xuất phát từ thực trạng gần 70% bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nội không có triệu chứng và nhiều người đã mua thuốc cảm, sốt để tự điều trị, làm kéo dài thời gian ủ bệnh.

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và số ca nhiễm corona cập nhật mới nhất

Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và số ca nhiễm corona cập nhật mới nhất

Báo Điện tử Thể thao và Văn hóa - TTXVN cập nhật những diễn biến mới nhất của dịch bệnh COVID-19 trong nước và thế giới từ các cơ quan chức năng.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm