Chính thức thành lập thành phố Thủ Đức

09/12/2020 21:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Với Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chiều 9/12/2020, thành phố Thủ Đức chính thức được thành lập.

Phiên họp thứ 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thành phố Thủ Đức có thể đóng góp tới 7% GDP cả nước

Phiên họp thứ 51 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Thành phố Thủ Đức có thể đóng góp tới 7% GDP cả nước

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 9/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm