Cháy tiệm giày dép, một thanh niên thoát chết

23/02/2012 19:28 GMT+7 | Thế giới


(TT&VH Online) - Tiếng nổ kinh hoàng phát ra kèm theo lửa bùng cháy dữ dội xảy ra lúc 11h30 sáng nay (23/2) đã thiêu rụi hàng hóa của cửa hàng Vĩnh Ký chuyên bán phụ kiện giày dép, mút xốp, keo trên tại số 7 đường Trần Quý, P.4, Q.11. TP.HCM.

Người dân chứng kiến trực tiếp vụ cháy cho biết: Nhiều tiếng nổ kinh hoàng từ ngôi nhà phát ra, sau đó lửa bùng lên dữ dội rồi kéo theo khói bao trùm cả một khu phố. Người dân cùng nhân viên của cửa hàng nhanh chóng lấy nước, bình xịt cứu hỏa mini để khống chế ngọn lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa tiếp tục bùng phát mạnh.


Hiện trường vụ cháy

Anh Nguyễn  Linh Đăng, người dân khu vực này kể lại: “Thấy khói từ căn nhà tỏa ra nghi ngút, tôi liền hét lớn để mọi người cùng dập lửa. Trong lúc vào ngôi nhà thì thấy một thanh niên khoảng 16 tuổi đang ở trên lầu 3 nên đã điều động cứu cháu bé trước, nhóm còn lại tiếp tục chữa cháy. Lửa quá lớn nên không thể dập được phải thoát ra ngoài”.

Sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC Q.11 đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do gió mạnh lửa càng bùng cao và gần điểm xảy ra vụ cháy có một cây xăng số 14, và nhiều người dân hiếu kì đứng xem.

Đến 12h30 ngọn lửa cơ bản được khống chế hoàn toàn, những lực lượng PCCC tiếp tục tưới nước để tránh  lửa âm ỉ cháy lan sang nhà khác. Qua kiểm tra hiện trường, cửa hàng chứa nhiều vật dụng dễ gây cháy nên khi có lửa đã thiêu rụi số hàng hóa chứa trong kho như giày dép, keo và nhiều mút xốp.

Ghi nhận ban đầu nguyên nhân gây cháy là do chập điện và chủ hộ căn nhà này Lý Quế Sương, quốc tịch Trung Quốc. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.




Đến 12h30 đám cháy mới được dập tắt

A.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm