Cháy rừng tại Hà Tĩnh có thể là do người dân đốt hương

02/07/2020 13:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, người dân đốt hương có thể là nguyên nhân của vụ cháy rừng kéo dài 3 ngày ở 3 xã của 2 huyện Vũ Quang và Hương Sơn, khiến nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi.

Hà Tĩnh: Cơ bản khống chế được đám cháy rừng ở Hương Sơn

Hà Tĩnh: Cơ bản khống chế được đám cháy rừng ở Hương Sơn

Sáng 30/6, thông tin từ UBND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đám cháy xảy ra trên địa bàn huyện này cơ bản đã được khống chế vào khoảng 5 giờ cùng ngày.

Vnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm