Cháy lớn thiêu hủy hàng trăm ô tô tại triển lãm hàng không Ấn Độ​

23/02/2019 21:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 300 ô tô đã bị thiêu rụi sau khi xảy ra cháy tại một triển lãm hàng không do Chính phủ Ấn Độ tổ chức tại thành phố miền Nam Bengaluru ngày 23/2.

Triển lãm ô tô: Thời điểm vàng để tậu xe?

Triển lãm ô tô: Thời điểm vàng để tậu xe?

Khi bạn quyết mua một chiếc ô tô mới, câu hỏi đặt ra là khi nào? Nhiều chuyên gia cho rằng, thời điểm vàng để mua xe giá tốt là cuối tháng, cuối quý, cuối năm và đặc biệt tại các kỳ triển lãm ô tô. Năm nay, trong một bối cảnh thị trường có nhiều biến động, sự kiện Triển lãm ô tô Việt Nam 2018 còn trở nên đặc biệt hơn nữa…

Thông tin từ lực lượng cứu hỏa Bengaluru cho biết ngọn lửa nhiều khả năng bùng phát do cỏ khô bắt lửa từ thời tiết nắng nóng và gió lớn. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc. 

Khói bốc cao tại địa điểm diễn ra triển lãm hàng không. Ảnh: REUTERS
Khói bốc cao tại địa điểm diễn ra triển lãm hàng không. Ảnh: REUTERS

Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông cho thấy các hàng dài ô tô bị thiêu cháy, ngọn lửa và các cột khói bốc cao tại địa diểm diễn ra triển lãm. 

Triển lãm hàng không Aero India do Bộ Quốc phòng Ấn Độ tổ chức với mong muốn trở thành một trong những sự kiện hàng không lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, sự kiện năm nay không may gặp phải nhiều rắc rối. Trước đó, ngày 19/2, 2 máy bay của Không quân Ấn Độ đã va chạm trên không trong khi đang diễn tập. Sự cố làm một phi công thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Minh Ngọc/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm