Cập nhật dự báo thời tiết mới nhất và thời tiết từ nay tới Tết dương lịch

04/12/2018 06:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 3/12, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng Thủ đô Hà Nội không mưa.

Miền Bắc nóng như mùa hè, nhiệt độ cao nhất 31 độ C, Nam bộ chiều tối mưa dông

Miền Bắc nóng như mùa hè, nhiệt độ cao nhất 31 độ C, Nam bộ chiều tối mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 4/12, các khu vực trên cả nước có mưa vài nơi, Bắc Bộ sáng sớm tiếp tục có sương mù, nhiệt độ cao nhất 31 độ C, vùng núi có nơi 17 độ C. 

Dự kiến mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn đạt mức cao nhất vào ngày 8-9/12, nguy cơ cao ngập lụt các vùng trũng thấp. Mực nước sông Cửu Long và sông Sài Gòn biến đổi chậm theo triều. Mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn sẽ lên theo triều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 8-9/12. Mực nước tại trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền có khả năng đạt mức 1,70 - 1,75m, trên báo động 2 là 0,05m; trạm Cần Thơ dự kiến đạt mức 1,80-1,85m, trên báo động 2 là 0,05m; cấp độ rủi ro thiên tai ngập lụt do triều cường cấp 1. Đặc biệt, mực nước dự kiến tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn đạt mức 1,60-1,65m, trên báo động 3 là 0,1-0,15m; cấp độ rủi ro thiên tai ngập lụt do triều cường cấp 3.

Dự báo thời tiết ngày 4/12

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ; cao nhất từ 28 - 30 độ C.

Dự báo thời tiết, Thời tiết tết dương lịch, Thời tiết tháng 12, Tin thời tiết, thời tiết hôm nay, thời tiết ngày mai, thời tiết hà nội, tết dương lịch, thời tiết
Chỉ còn 1 tháng nữa là tới tết Dương lịch

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ; cao nhất từ 27 – 30 độ, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, vùng núi 17 – 19 độ; cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ ; cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2- 3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ; cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết Tết dương lịch

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong tháng 12/2018, từ nay tới Tết dương lịch, không khí lạnh ở phía bắc sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động, cả về cường độ lẫn tần suất, có khoảng 3-5 đợt không khí lạnh.

Trong đó, có khả năng xảy ra khoảng 2-3 đợt rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc, tập trung trong thời kỳ từ ngày 8 đến ngày 10/12 và trong khoảng 11 ngày cuối tháng.

Dự báo thời tiết, Thời tiết tết dương lịch, Thời tiết tháng 12, Tin thời tiết, thời tiết hôm nay, thời tiết ngày mai, thời tiết hà nội, tết dương lịch, thời tiết

Cùng với đó rãnh áp thấp xích đạo vẫn còn có xu hướng duy trì hoạt động mạnh và ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực giữa và nam Biển Đông, do vậy khu vực phía nam Biển Đông vẫn có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới và còn có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền nước ta, tập trung ở khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào Nam Bộ. Vì vậy, sau bão số 9, cần đề phòng sự xuất hiện của cơn bão số 10 trên Biển Đông.

Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tiếp tục cần đề phòng các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với các nhiễu động nhiệt đới như bão và áp thấp nhiệt đới.

Nhìn chung, dự báo thời tiết trên phạm vi toàn quốc tổng lượng mưa tháng có xu thế cao hơn so với trung bình nhiều năm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa hơn trung bình nhiều năm do ảnh hưởng của hoạt động của rãnh áp thấp xích đạo trong tháng 12/2018.

Thời kỳ 10 ngày đầu tháng từ 1-10/12: Khoảng ngày 7, ngày 8/12 khu vực miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, kết hợp với hội tụ gió các mực trên cao nên xuất hiện mưa diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiều khả năng đợt không khí lạnh này sẽ gây rét đậm, rét hại ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ xấp xỉ ngưỡng rét đậm.

Nhiệt độ trung bình thời kỳ này trên phạm vi toàn quốc vẫn ở xấp xỉ trên so với giá trị trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Lượng mưa trên phạm vi toàn quốc cũng có xu hướng phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ 10 ngày giữa tháng từ 11-20/12: Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ trên với giá trị TBNN. Lượng mưa khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ lượng mưa ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ 11 ngày cuối tháng từ 21-31/12: Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm; đề phòng khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trong thời kỳ này tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với TBNN cùng thời kỳ; tại Trung Trung Bộ trở vào phía nam phổ biến xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm