Cảnh sát Anh bắt giữ kẻ mang dao vào cung điện Buckingham

15/10/2013 10:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Anh ngày hôm qua đã bắt giữ một người đàn ông 44 tuổi khi ông này cố gắng đột nhập vào cung điện Buckingham bất hợp pháp.

Khách du lịch đứng ngoài khu vực cung điện Buckingham

Người đàn ông sau đó được xác định mang tên David Belmar, 44 tuổi. Belmar cố gắng đột nhập từ cổng chính của cung điện Buckingham nhưng đã bị bắt giữ. Cảnh sát Metropolitan cho biết người đàn ông được xác định mang theo dao.

"Sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút (giờ địa phương). Nữ hoàng không có mặt tại cung điện trong thời điểm đó", cảnh sát Anh cho biết.

David Belmar hiện đang bị tạm giam trước những cáo buộc xâm nhập khu vực cấm và mang theo vũ khí nguy hiểm. Phiên tòa xét xử người đàn ông 44 tuổi dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày hôm nay.

Cung điện Buckingham được biết đến là cung điện của Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Toàn bộ cung điện vừa là trung tâm hành chính của nước Anh vừa là nơi cư trú của gia đình Hoàng gia.

Sự việc xảy ra hơn một tháng sau khi những người đàn ông lạ mặt cố gắng trèo qua hàng rào an ninh vào khu vực cung điện. Ít nhất hai người đã bị bắt giữ ngay trong ngày với những cáo buộc trộm cắp và gây hư hỏng tài sản công.

Vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng nhất tại cung điện Buckingham xảy ra vào năm 1982, khi Michael Fagan, một người đàn ông thất nghiệp, đã đột nhập vào phòng riêng của Nữ hoàng trong khi bà đang ngủ. Fagan đã nói chuyện với Nữ hoàng Elizabeth II khoảng 10 phút trước khi bị lực lượng an ninh bắt giữ.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm