Cần xử lý nghiêm đối tượng nhập cảnh trái phép, trốn khỏi khu cách ly

26/06/2020 07:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Vào hồi 19 giờ 30 phút, ngày 25/6, lực lượng chức năng thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) đã tiếp nhận tin báo của người dân khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, về việc phát hiện đối tượng Vi Văn Hiến (sinh năm 1994, hộ khẩu thường trú tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa) bỏ trốn khỏi khu cách ly CentreWay, đang có mặt tại địa bàn phường.

Dịch COVID-19: Người trốn khỏi khu cách ly tập trung ở An Giang ra trình diện

Dịch COVID-19: Người trốn khỏi khu cách ly tập trung ở An Giang ra trình diện

Ngày 14/5, người đã trốn khỏi khu cách ly tập trung tại Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh (huyện An Phú) đã trở lại nơi cách ly và trình diện cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về khu cách ly CentreWay (phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái) cách ly theo quy định.

Trước đó, ngày 22/6, Vi Văn Hiến được tổ công tác của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (thành phố Móng Cái) phát hiện khi đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới.

Vi Văn Hiến sau đó được bàn giao về khu vực cách ly CentreWay để thực hiện quy trình cách ly y tế. Tại đây, Hiến đã được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Khoảng 22 giờ ngày 24/6, Vi Văn Hiến đã bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Trong lúc tình hình dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức tạp, hành vi nhập cảnh trái phép rồi tìm cách trốn khỏi khu cách ly của Vi Văn Hiến hết sức nguy hiểm, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh tái phát trong cộng đồng ở trong nước, ảnh hưởng đến nỗ lực phòng, chống dịch của toàn xã hội. Dư luận cho rằng, đây là hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm, vừa tăng tính răn đe, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 của cả nước.

Chú thích ảnh
Khu điều trị cách ly. Ảnh: TTXVN

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, tổng số ca xét nghiệm, sàng lọc là 10.273 ca, trong đó có 10.262 ca âm tính, 8 ca dương tính trước đó đều đã được công bố khỏi bệnh, 1 ca dương tính vừa phát hiện là bệnh nhân 334 đã chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, 2 ca đang xét nghiệm.

Toàn tỉnh có 16 người đang được cách ly tại các cơ sở y tế; 981 người được cách ly tại các khu cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế (trong đó có 669 người cách ly có thu phí); đã có 8.496 trường hợp hết cách ly.

Văn Đức/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm