Cần Thơ bắn pháo hoa 7 điểm đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

10/01/2020 21:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 10/1, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, thành phố Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 1 điểm tầm cao và 6 điểm tầm thấp, tăng 1 điểm so với Tết 2019.

TP HCM bắn pháo hoa tại 3 điểm đêm giao thừa Tết dương lịch 2020

TP HCM bắn pháo hoa tại 3 điểm đêm giao thừa Tết dương lịch 2020

trực tiếp pháo hoa: Nhằm tạo không khí vui tươi, đón chào năm mới, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm dịp Tết Dương lịch năm 2020.

Năm nay, điểm bắn pháo hoa tầm cao (điểm chính) của Cần Thơ đặt tại Công viên sông Hậu, khu vực 1, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Các điểm còn lại (pháo hoa tầm thấp) được bố trí tại trung tâm các các quận, huyện: Ô Môn, Phong Điền, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Thới Lai và Cờ Đỏ.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa.  Ảnh: TTXVN

Theo Ban Tổ chức, so với những năm trước đây, năm nay thành phố Cần Thơ tăng thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại huyện Ô Môn.

Điểm bắn pháo hoa tầm cao sẽ có 700 quả pháo với nhiều hiệu ứng như: Hoa cúc, hoa mai,  mưa vàng, mưa bạc, liễu rũ… Pháo hoa do Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 21 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng sản xuất. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài trong 15 phút, gồm phần mở đầu 2 phút, phần chính 11 phút và phần kết thúc 2 phút.

Sáng cùng ngày, tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc chương trình “Sắc Xuân miệt vườn”, phục vụ khách tham quan trong và ngoài thành phố trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Đây là một trong nhưng hoạt động thường niên được người dân Cần Thơ mong đợi mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” giới thiệu đến khách tham quan các loại hình di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc: Kinh, Hoa, Khmer như: nghệ thuật trình diễn thư pháp Việt, nghề thủ công truyền thống, trò chơi dân gian, cùng nhiều món ăn truyền thống đặc sắc của miền Tây Nam bộ.

Năm nay, chương trình lần đầu tiên giới thiệu loại hình nghệ thuật dân gian trình diễn “Múa rối cạn” được giới thiệu đến công chúng. Đây là loại hình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, với nhiều hình thức biểu diễn, đưa người xem hòa mình vào các câu truyện cổ tích Việt Nam.

Ngoài ra, khách tham quan cũng sẽ có cơ hội được trải nghiệm làm bánh dân gian, nặn tò he, làm đồ chơi từ lá dừa, trò chơi dân gian... Qua đó, du khách được gợi nhớ về hình ảnh ngày Tết cổ truyền của dân tộc ở miệt vườn sông nước, hòa vào không khí lễ hội và có cơ hội trải nghiệm thực tế với các nghệ nhân qua các hoạt động nêu trên.

Dịp Tết Canh Tý 2020, Cần Thơ cũng ra mắt đường đèn nghệ thuật dài hơn 2 km, bắt đầu từ UBND thành phố đến giao lộ đường 30/4 – Trần Văn Hoài thuộc quận Ninh Kiều với tạo hình đẹp mắt. Mỗi khi trời tối, đường đèn trở thành điểm nhấn của trung tâm thành phố, thu hút đông đảo người dân thành phố Cần Thơ cũng như du khách đến tham quan, chụp ảnh. Theo ghi nhận, người dân phấn khởi và đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của đường đèn năm nay.

Đường đèn nghệ thuật năm nay có chủ đề “Cần Thơ - Rực rỡ những mùa Xuân”, được vận dụng kiến trúc hình khối 3D, tối ưu hóa công nghệ LED FULL đa điểm ảnh, LED lưới đa điểm ảnh RGB (7 màu). Hệ thống đường đèn được lập trình sinh động, có thể thay đổi màu sắc tùy chọn. Đặc biệt, đường đèn chính năm nay sử dụng nhiều hình ảnh đẹp, mang tính biểu trưng cao: hoa hướng dương, hoa mai, hoa sen, nón lá… và nhất là hình ảnh cây đờn kìm - chào mừng Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia 2020 do thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức. Các đoạn đường đèn còn lại cũng được lắp đặt mới, với ý tưởng tổng thể giới thiệu về du lịch Cần Thơ.

    Thanh Liêm/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm