Các tỉnh miền Trung chủ động phòng chống lũ quét và sạt lở đất

09/12/2018 17:16 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/12, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ban hành Công điện số 58 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Phú Yên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Y tế; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Cập nhật tin dự báo thời tiết mới nhất và mưa lũ tại Nam Trung bộ

Cập nhật tin dự báo thời tiết mới nhất và mưa lũ tại Nam Trung bộ

Dự báo thời tiết: Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Theo đó, để chủ động phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành triển khai thực hiện việc theo dõi diễn biến mưa, lũ thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân, nhất là vùng ven sông, suối, vùng trũng thấp để chủ động các biện pháp phòng tránh. 

Chú thích ảnh
Nhà của người dân phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu bị ngập sâu trong nước. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Triển khai các phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn các công trình phòng chống thiên tai, công trình đê điều, hồ đập; kiểm soát chặt chẽ việc xả lũ các hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du; sẵn sàng vận hành công trình tiêu úng khi có mưa lớn xảy ra, đề phòng ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn.

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao bị ngập sâu, chia cắt, lũ quét, sạt lở đất, sẵn sàng phương án sơ tán người dân, tài sản đến nơi an toàn. 

Phân công cụ thể, bố trí lực lượng canh gác tại những vị trú ngầm, tràn, giao thông bị ngập sâu, nước chảy xiết; bố trí lực lượng, kiểm soát chặt chẽ các bến đò ngang, đò dọc, khu vực đường bị ngập... để hướng dẫn người và phương tiện qua lại.

Rà soát việc chuẩn bị phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy, hậu cần, lực lượng, phương tiện tại chỗ), chú trọng việc dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, nhu yếu phẩm...để sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Duy trì các phương tiện cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ, chỉ đạo kịp thời các biện pháp phòng chống lũ, lụt, nắm vững thông tin và thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai-Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho hay, trong ngày và đêm 9/12, các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Phú Yên tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; riêng các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa 50-100mm. Trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên từ 3-5m. 

Đỉnh lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình), sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Lại Giang (Bình Định), sông Kỳ Lộ (Phú Yên) có khả năng lên báo động 2-báo động 3. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng cục bộ vùng trũng thấp và đô thị các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên./.

Thắng Trung (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm