Các nước phản ứng mạnh về việc Anh, Mỹ do thám các quan chức dự Hội nghị G-20

18/06/2013 10:18 GMT+7 | Trong nước

Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Nga đã bày tỏ sự bất bình và quan ngại trước tiết lộ của một tờ báo Anh về việc quan chức các nước này từng bị tình báo Anh và Mỹ do thám trong thời gian tham gia một số hội nghị quốc tế ở London năm 2009.

Ngày 17/6, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại biện lâm thời Anh tại nước này để yêu cầu làm rõ những cáo buộc cho rằng Anh đã do thám thư điện tử và nghe lén điện thoại của Bộ trưởng Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại thủ đô London hồi năm 2009. Một nhà ngoại giao giấu tên Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankara đang chờ "sự giải thích chính thức và thỏa đáng" từ phía London.

NSA được cho là đã theo dõi hoạt động giao tiếp, liên lạc của ông Dmitry Medvedev (trái) trong thời gian ông tham dự Hội nghị Cấp cao G20 ở London - Anh vào tháng 4-2009 với tư cách tổng thống Ảnh: AP

Cùng ngày, Nam Phi cũng đề nghị Chính phủ Anh "hành động rõ ràng và cương quyết" đối với những cáo buộc trên. Ngoại trưởng Nam Phi đã kêu gọi London "điều tra đầy đủ vấn đề, tiến hành những biện pháp mạnh mẽ và rõ ràng đối với những kẻ xâm nhập" bí mật của Nam Phi.

Các quan chức tháp tùng Tổng thống Nga Putin tới Bắc Ailen tham dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm G-8 cũng bày tỏ quan ngại về cáo buộc gián điệp Mỹ đã do thám thông tin bí mật của Nga. Một nhà ngoại giao của Nga tại G-8, ông Alexei Kvasov cho rằng, với tư cách là quốc gia đang tiến hành các bước đi để bảo vệ bí mật thông tin, Nga có lý do để lo lắng.

Từ Moskva, nghị sĩ Alexei Pushkov, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga, đã gọi đây là "một vụ bê bối", trong khi Thượng nghị sỹ Igo Igor Morosov tuyên bố điều này nếu đúng sự thật chắc chắc sẽ gây tổn hại cho quan hệ Nga-Mỹ.

Trước đó, tờ The Independent của Anh số ra ngày 17/6 đưa tin rằng những tài liệu do cựu nhân viên làm việc cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, tiết lộ dường như cho thấy Anh đã tiến hành hoạt động do thám đối với đại biểu một số nước, trong đó có Nam Phi, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, tại hội nghị G-20 trên.

Chính phủ Anh vẫn từ chối nói thêm về các thông tin trên. Thủ tướng Anh David Cameron nói ông sẽ không bình luận về các vấn đề tình báo, tuy nhiên giới phân tích nhận định các tiết lộ của cựu nhân viên tình báo Mỹ có thể ảnh hưởng đến việc ông Cameron chủ trì hội nghị thượng đỉnh G-8 đang diễn ra tại Bắc Ailen (Vương quốc Anh).

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm