Cả thế giới chưng hửng vì cái gọi là 'mảnh vỡ thứ hai của MH370'

02/08/2015 21:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethavanhoa.vn) - Một quan chức Malaysia ngày 2/8 cho biết, vật thể thứ hai được tìm thấy trên đảo Reunion đã được xác nhận là "một chiếc thang dùng trong gia đình". Trước đó, một số cơ quan truyền thông đưa tin đó là một phần của máy bay.

 

Thành phố Saint-Denis trên đảo Reunion đang tràn ngập các thám tử nghiệp dư tìm dấu vết MH370

Phát biểu với hãng tin Mỹ AP, Giám đốc hàng không dân dụng Malaysia Azharuddin Abdul Rahman cho biết mảnh vỡ được tìm thấy trên bãi biển gần Saint-Denis ngày 2/8 không liên quan đến cuộc điều tra chiếc máy bay mất tích MH370.

Ông Rahman cho biết sau khi kiểm tra với Cơ quan hàng không dân dụng và những người trên mặt đất tại Reunion thì đây chỉ là một chiếc thang dùng trong gia đình".

 

Ngày 30/7, truyền thông Pháp đưa tin ông Johnny Begue, một thành viên Hiệp hội làm sạch bờ biển đảo La Reunion (thuộc Pháp), đã tìm thấy một chiếc vali bị hỏng nặng tại Saint-Andre, đúng khu vực ông và các đồng nghiệp phát hiện mảnh vỡ nghi là của máy bay mất tích MH370 trên Ấn Độ Dương!?


Cho đến nay mới chỉ có 1 mảnh vỡ duy nhất của MH370 được xác nhận. Hiện mảnh vỡ này đang được đưa về Pháp giám định

Trước đó, cùng ngày, Tân Hoa xã và hãng tin Pháp AFP dẫn một nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết một mảnh vỡ thứ hai đã được tìm thấy tại một bãi biển trên đảo Reunion. Theo các nguồn tin địa phương, mảnh vỡ này dường như là một cửa thoát hiểm của máy bay.

 

Máy bay của hãng Malaysia Airlines tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Sepang, Malaysia ngày 13/3/2014. AFP/TTXVN

 Xung quanh việc "loạn" thông tin về việc phát hiện các dấu vết của MH370, TT&VH sẽ đăng tải đầy đủ trên số báo ra ngày mai, 3/8.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm