Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo đề xuất phương án bảo vệ vùng lõi di sản Vịnh Hạ Long

25/05/2019 08:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến vấn đề quản lý vùng lõi di sản Vịnh Hạ Long, sau khi báo chí phản ánh vùng lõi di sản Vịnh Hạ Long bị bê tông hóa chóng mặt.

Không lấn vịnh Hạ Long khi chỉnh trang đô thị và xây dựng bãi tắm Hòn Gai

Không lấn vịnh Hạ Long khi chỉnh trang đô thị và xây dựng bãi tắm Hòn Gai

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Hợp khẳng định: Tỉnh Quảng Ninh không lấn vịnh Hạ Long khi triển khai Dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường biển và xây dựng bãi tắm Hòn Gai.

Cụ thể, vùng lõi di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang bị hàng loạt doanh nghiệp thi nhau bê tông hóa, đổ cát lấn biển  để làm du lịch trái phép, ngày 24/5, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Nguyễn Thái Bình đã ký  văn  bản số 415/VP-TT gửi Cục Di sản Văn hóa, Thanh tra Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về nội dung này.

Chú thích ảnh

Theo đó, Bộ trưởng giao Cục Di sản Văn hóa  chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh về vấn đề quản lý Vịnh Hạ Long, đề xuất phương án bảo vệ di tích. Đồng thời, Thanh tra Bộ chủ động triển khai kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

Theo Bảo Anh- Báo Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm