Bộ trưởng của Italy phản bác thông tin muốn Trung Quốc mua nợ

27/08/2018 22:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc ngày 27/8, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Italy Giovanni Tria cho biết, mục tiêu chuyến thăm Bắc Kinh của ông không phải nhằm mục đích tìm kiếm người mua mới cho các khoản nợ của Italy, bác bỏ những đồn đoán gần đây trên báo chí Italy.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Italy Giovanni Tria.  Ảnh: agi.it

Trả lời phỏng vấn với tờ Guangming của Trung Quốc, ông Giovanni Tria nói: “Mục tiêu chuyến thăm Trung Quốc của tôi lần này là nhằm tăng cường hợp tác kinh tế song phương. Các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ đánh giá liệu họ có nên mua các khoản nợ của Italy hay không, giống như các nhà đầu tư Italy hoặc nước ngoài khác."

"Tôi tin tưởng rằng kế hoạch ngân sách của chính phủ sẽ củng cố quan điểm tích cực (của các nhà đầu tư) về sự ổn định tài chính của Italy.”

Trong những tuần gần đây, Chính phủ dân túy của Italy đã khiến thị trường tài chính quan ngại do Rome cam kết sẽ tăng cường chi tiêu vào năm tới nhằm cắt giảm thuế và thúc đẩy phúc lợi xã hội cho người dân, trong khi không hề đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào nhằm cắt giảm nợ công, vốn đang ở mức cao thứ hai trong EU, chỉ sau Hy Lạp./. 

TTXVN

Bộ trưởng Trung Quốc “boa” hậu hĩnh phi công Ấn Độ

Bộ trưởng Trung Quốc “boa” hậu hĩnh phi công Ấn Độ

Hai phi công quân đội Ấn Độ lái máy bay đưa Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc từ Mumbai về Delhi đã được ông này “boa” 100.000 rupee (1.788 USD).

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm