Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước

26/05/2021 21:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Quyết định số 770/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen tặng 1.355 học sinh giỏi quốc gia THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen tặng 1.355 học sinh giỏi quốc gia THPT

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh vừa ký quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 1.355 học sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm 2021.

Theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước có nhiệm vụ chủ trì các kỳ họp và giải quyết công việc của Hội đồng Giáo sư nhà nước giữa hai kỳ họp; quyết định bổ nhiệm Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước; quyết định thành lập và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng và các thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành; quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm người thay thế những Ủy viên Hội đồng Giáo sư nhà nước, thành viên Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành không còn đủ tiêu chuẩn theo quy định.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, Bộ Giáo dục
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước phân công nhiệm vụ, quy định trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước; chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở; ban hành nghị quyết, ký quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư…

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm