Bình Dương: Khởi tố vụ án Cảnh sát giao thông gây tai nạn chết người

14/06/2019 21:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 14/6, theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bình Dương, liên quan đến vụ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương điều khiển xe công vụ gây tai nạn giao thông làm chết 1 người xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 9/6/2019, tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương; chiều 14/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên, Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn ​

Vụ tai nạn giao thông tại hầm Kim Liên, Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam lái xe gây tai nạn ​

Ngày 9/5, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Lê Trung Hiếu (39 tuổi, ở quận Ba Đình, Hà Nội) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 2, Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 10/6/2019, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông ra Quyết định đình chỉ công tác đối với cán bộ gây ra vụ tai nạn nói trên.

Chú thích ảnh
Khi đến khu vực chợ Minh Hòa thì xảy ra va chạm với anh Nguyễn Thanh An, sinh năm 1996, ngụ tại xã Bảo Quang, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đang đứng phụ bán hàng trước hiên nhà. Vụ va chạm làm anh An tử vong và xe ô tô bị hư hỏng nặng. 

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là Thiếu úy Phan Hoài Ân, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương.

Khoảng 20 giờ ngày 09/6/2019, Thiếu úy Phan Hoài Ân điều khiển xe ô tô Cảnh sát tuần tra kiểm soát biển số 61A-004.22 lưu thông trên đường ĐT749 hướng từ ấp Hòa Lộc về hướng ngã tư Minh Hòa. Khi đến khu vực chợ Minh Hòa thì xảy ra va chạm với anh Nguyễn Thanh An, sinh năm 1996, ngụ tại xã Bảo Quang, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, đang đứng phụ bán hàng trước hiên nhà. Vụ va chạm làm anh An tử vong và xe ô tô bị hư hỏng nặng. 

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Việt - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm