Bình Dương 'khóa chặt' thêm 7 phường đảm bảo biện pháp phòng, chống dịch

22/08/2021 20:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 22/8, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC), trong 24 giờ qua địa phương ghi nhận 3.795 ca mắc COVID-19 mới.

Dịch Covid-19 tối 22/8: Hà Nội ghi nhận số ca mắc thấp nhất trong thời gian qua với 20 ca

Dịch Covid-19 tối 22/8: Hà Nội ghi nhận số ca mắc thấp nhất trong thời gian qua với 20 ca

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước. Mời quý vị độc giả chú ý theo dõi.

Bình Dương thực hiện 'khóa chặt' thêm các khu dân cư của 7 phường ở thành phố Dĩ An, bắt đầu từ 23/8. Số ca mắc tập trung nhiều nhất qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lên đến (62,5%) và trong khu phong tỏa (29,7%).

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kiêm Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại Bình Dương cho biết, số ca mắc mới của Bình Dương đang tăng cao. Tuy nhiên, với việc áp dụng đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế thì số lượng bệnh nhân ra viện của Bình Dương những ngày qua đã lập kỷ lục, có ngày lên đến gần 5.000 người được ra viện. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nhiều hơn số người mắc mới. Đây là một tín hiệu rất mừng, chứng tỏ chúng ta đang đi đúng hướng. Thời điểm này, Bình Dương đang ở đỉnh dịch vì số ca nhiễm mới và số người ra viện đang đi song song.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương tiếp tục siết chặt kiểm tra việc đi lại của người dân trên địa bàn. Ảnh: Văn Hướng -TTXVN

Sau thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên, Ủy ban nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã ký văn bản hỏa tốc về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thành phố Dĩ An sẽ áp dụng biện pháp "đông cứng, khóa chặt" 7 ngày bắt đầu từ 23/8. Toàn bộ người dân các phường: Dĩ An, An Bình, Đông Hòa và Tân Đông Hiệp được yêu cầu ở yên trong nhà 24/24h. Lực lượng chức năng sẽ cung cấp lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân trong thời gian áp dụng. Đối với người dân ở các phường: Bình An, Bình Thắng và Tân Bình ngoài giãn cách theo Chỉ thị 16, tất cả người dân được đề nghị không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành kế hoạch cung cấp lương thực, thực phẩm khẩn cấp cho người dân ở 11 phường thuộc thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên trong thời gian thực hiện "khóa chặt" 15 ngày (kể từ ngày 22/8 đến ngày 6/9) để truy vết F0 trong cộng đồng. Theo kế hoạch tổ chức phân phát lương thực, thực phẩm được UBND tỉnh thông báo cho 719.048 người dân sinh sống tại 11 phường thuộc diện "khóa chặt" với mức chi mỗi người sẽ được nhận khoảng 8 kg gạo và số thực phẩm trị giá 50.000 đồng/người/ngày trong vòng 15 ngày. Tổng số tiền dự kiến chi hơn 539 tỷ đồng.

Bình Dương lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 1 (từ ngày 17/7). Kết quả đã phát hiện 12.667 dương tính với SARS-CoV-2 trong số 1.292.846 người lấy mẫu. Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng đợt 2 (từ ngày 2/8 đến nay), kết quả 24.559/943.298 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tỉnh Bình Dương triển khai tiêm vaccine đợt 21 và 22. Kết quả trên Hệ thống phần mềm báo cáo (ghi nhận lúc 17 giờ ngày 22/8) đã tiêm được 130.922 liều vaccine đợt 21 (125.575 mũi 1 và 5.347 mũi 2). Lũy kế toàn tỉnh Bình Dương ghi nhận đã tiêm 683.871 liều (gồm 655.231 mũi 1 và 28.640 mũi 2).

Trước tình hình dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương đang diễn biến phức tạp, 250 cán bộ chiến sỹ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ đóng quân tại tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại Công an tỉnh Bình Dương trong hôm nay (22/8) để bắt tay ngay vào nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch hiện đang rất cấp bách.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm