Biểu dương các tập thể tham gia điều tra, phá nhanh vụ án đốt nhà, giết người tại Hưng Yên

18/03/2020 20:50 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/3, UBND tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể có thành tích trong điều tra khám phá nhanh vụ án đốt nhà, giết người xảy ra ngày 16/3 tại xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu. Các tập thể gồm: Ban chuyên án, các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát hình sự và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an).

Hưng Yên đề nghị Bộ Công an hỗ trợ điều tra vụ cháy làm 3 người chết ở Khoái Châu

Hưng Yên đề nghị Bộ Công an hỗ trợ điều tra vụ cháy làm 3 người chết ở Khoái Châu

Liên quan đến vụ hỏa hoạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến cái chết thương tâm của 3 người trong gia đình ông Vương Gia Mười, ở xã Nhuế Dương (Khoái Châu) xảy ra vào rạng sáng 16/3, UBND tỉnh Hưng Yên đã có công văn chỉ đạo, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc.

Trao thưởng cho các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất của các lực lượng. Việc lực lượng Công an kịp thời điều tra, phá án thành công đã góp phần củng cố niềm tin của người dân, cấp ủy, chính quyền các cấp đối với lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen cho đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng lưu ý, hiện nay trên địa bàn tỉnh tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Do vậy, lực lượng Công an cần tiếp tục triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tích cực hơn nữa với các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh trật tự địa bàn, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, không để hình thành các mâu thuẫn lớn, các điểm nóng. Mặt khác, các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; quan tâm giáo dục đạo đức, lối sống cho người dân. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy cho nhân dân.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi khen thưởng. Ảnh: Đinh Tuấn - TTXVN

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 16/3, tại nhà ông Vương Gia Mười ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương (Khoái Châu) xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) cùng các lực lượng chức năng đã có mặt thực hiện các biện pháp chữa cháy, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vụ hỏa hoạn đã khiến hai vợ chồng ông Vương Gia Mười, bà Đào Thị Chiến và con trai Vương Gia Cao Thắng tử vong. Cháu Nguyễn Vương Ngọc Anh, cháu ngoại của ông Mười bị thương. 

Ngay sau đó, Phòng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hưng Yên) triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường. Qua công tác điều tra hiện trường, kết quả rà soát, xác minh ban đầu xác định: Đây không phải là vụ cháy, nổ bình thường mà là vụ án có dấu hiệu hình sự.

Căn cứ vào tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, có nhiều tình tiết phức tạp, Công an tỉnh đã xác lập chuyên án để đấu tranh, truy xét. Sau hơn 25 giờ tích cực điều tra, Công an đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn là: Đào Danh Việt (sinh năm 1961) ở thôn Thành Công, xã Nhuế Dương và Lò Văn Hà (sinh năm 1990), trú tại Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. 

Qua đấu tranh, Việt khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, Việt rủ Hà mua xăng, phóng hỏa nhà em rể là ông Vương Gia Mười. Căn cứ các tài liệu điều tra cùng vật chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã bắt giữ Đào Danh Việt, Lò Văn Hà về hành vi giết người và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Mai Ngoan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm