Bé gái 20 ngày tuổi bị mắc bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ

13/01/2011 10:24 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Sinh non khi mới được 7 tháng tuổi và mắc căn bệnh quái ác hiếm gặp, cháu bé của gia đình anh Lê Huy Soạn ở Hà Nam đang rất cần sự giúp đỡ của những người hảo tâm trong xã hội.

Cháu vừa chào đời trong tình trạng bị sinh non, khi mẹ cháu mang thai được có 7 tháng. Bị đẻ rơi tại nhà và thương tâm hơn là cháu lại mắc phải căn bệnh rất hiểm nghèo hiếm gặp: Bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh hay còn gọi là bệnh lột da ếch.

Người mắc bệnh này coi như bị bỏng độ 2 vĩnh viễn vì trên da sẽ lên tục bị phồng những bong bóng nước rất lớn và khi vỡ ra sẽ đau rát vô cùng, nhất là ở trẻ sơ sinh thì sự nguy hiểm lại tăng lên gấp bội, sức đề kháng kém khiến nguy cơ nhiễm trùng rất lớn.

Tệ hại hơn là bong bóng nước còn xuất hiện trong miệng và cổ họng khiến trẻ bị đau rát rất khó khăn trong việc ăn uống và bú sữa mẹ. Bong bóng còn xuất hiện rất nhiều ở bàn chân và bàn tay làm co rút gây dính các ngón, biến dạng bàn chân bàn tay khiến trẻ bị tàn tật suốt đời.


Cháu bé con anh Lê Huy Soạn đang rất đau đớn vì căn bệnh quái ác

Bị mất nước mất chất đạm liên tục khiến trẻ bị gày còm suy dinh dưỡng. Theo các bác sĩ ở Viện nhi trung ương cho biết cho đến nay bệnh vẫn chưa có thuốc đặc trị nên khoảng 80% trẻ sẽ tử vong dưới 1 tuổi.

Sau 20 ngày liên tục nằm tại Viện nhi trung ương, đến giờ khi cháu bé của gia đình anh Lê Huy Soạn đã về nhà và bệnh của cháu vẫn không đỡ chút nào ngược lại còn nặng hơn nhiều, cháu bị loét gần như hoàn toàn ở 2 bàn chân, bàn tay. Các vết thương đang bắt đầu sưng mủ, cháu đau đớn và quấy khóc suốt, miệng cháu cũng bị loét nên ăn rất ít, bây giờ cháu vẫn chưa được 2kg cân nặng.

Do sức đề kháng của trẻ sơ sinh còn kém nên các vết thương loét ra làm cháu bé rất đau đớn

Chi phí để chữa trị cho cháu bé rất lớn đã vượt quá hoàn cảnh kinh tế của anh Lê Huy Soạn hiện nay.

Sống ở nông thôn, mọi nguồn thu chỉ trông chờ vào đồng ruộng, bản thân anh Lê Huy Soạn là bố của cháu bé cũng là người tàn tật nặng bị cụt cả hai chân cách đây hơn 4 năm trong một lần làm việc tại xưởng nấu cán thép, cũng vừa mới đi phẫu thuật lại chân về. Vợ anh cũng bệnh tật đau yếu thường xuyên. Hai bên gia đình nội ngoại cũng rất khó khăn và đang trong diện hộ nghèo ở Hà Nam.

Mọi sự giúp đỡ cho cháu xin gửi về theo địa chỉ :

Anh Lê Huy Soạn, xóm Bá, xã Công Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. SĐT: 0914316726 hoặc 01254548708, số CMTND: 168159325.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm