Bão số 8 đã tan thành vùng áp thấp, miền Bắc có mưa dông

28/12/2019 18:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ cơn bão số 8 tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Dự báo thời tiết tết nguyên đán Canh Tý 2020: Không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm?

Dự báo thời tiết tết nguyên đán Canh Tý 2020: Không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm?

Dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tý 2020: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rét đậm tập trung vào tháng 1 và tháng 2/2020. Dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tý 2020 sẽ có không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm.

Hồi 16 giờ ngày 28/12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Đông Nam. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km sau đó tan dần.

Dự báo thời tiết, Tin bão mới nhất, Bão số 8, dự báo thời tiết, Du bao thoi tiet, tin thời tiết, thời tiết, thời tiết miền bắc, tin bao moi nhat, bao so 8, thoi tiet
Vị trí, hướng di chuyển của vùng áp thấp cập nhật chiều tối 28/12

Trong tối và đêm nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Cần theo dõi các bản tin cảnh báo gió mạnh trên biển tiếp theo.

Dự báo thời tiết đêm 28/12 ngày 29/12

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Dự báo thời tiết, Tin bão mới nhất, Bão số 8, dự báo thời tiết, Du bao thoi tiet, tin thời tiết, thời tiết, thời tiết miền bắc, tin bao moi nhat, bao so 8, thoi tiet

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi phía Bắc đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất 15 -18 độ, phía Nam có nơi 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm hửng trời nắng. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất Phía Bắc 26-29 độ, phía Nam có nơi 29-31 độ. Phía bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm