Bão số 4 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cả nước chiều tối mưa dông

05/08/2021 07:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 5/8, vị trí tâm bão ở cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Áp thấp nhiệt đới đã thành bão số 4

Áp thấp nhiệt đới đã thành bão số 4

Theo Trung tâm Dự báo Khí tương Thủy văn Quốc gia,sáng 4/8, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh thành bão số 4 năm 2021 và có tên quốc tế là LUPIT.

Từ 1 giờ ngày 5/8 đến 1 giờ ngày 6/8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 1 giờ ngày 6/8, vị trí tâm bão ở  trên đất liền phía Nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết hôm nay, bão số 4, Tin bão, Tin bão số 4, cơn bão số 4, nhiệt độ hôm nay, nhiệt độ hà nội, thời tiết hà nội, dự báo thời tiết hôm nay

Từ 1 giờ ngày 6/8 đến 1 giờ ngày 7/8, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 1 giờ ngày 7/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Từ 1 giờ ngày 7/8 đến 1 giờ ngày 8/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được 5-10km. Đến  1 giờ ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Đông tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Từ 1 giờ ngày 8/8 đến 1 giờ ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Thời tiết hôm nay, Dự báo thời tiết hôm nay, bão số 4, Tin bão, Tin bão số 4, cơn bão số 4, nhiệt độ hôm nay, nhiệt độ hà nội, thời tiết hà nội, dự báo thời tiết hôm nay
Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi

Ở vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông, vùng gần tâm bão có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3,5-5,0m, biển động rất mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ ngày 5-7/8, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao từ 2-4 m, biển động mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: Cấp 2.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 5/8

Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 27-30 độ C, có nơi dưới 26 độ C, cao nhất  35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 28-31 độ C, cao nhất 36-38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế  ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất  27-30 độ C, cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tinh, thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ C, cao nhất 33-36 độ C, riêng phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất  21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thắng Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm