Bão số 4 kèm gió lốc làm tốc mái 274 ngôi nhà tại Bắc Kạn

31/08/2019 06:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 4 nên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có mưa vừa và mưa to diện rộng, có nơi kèm theo gió lốc, lượng mưa đo được lúc 19 giờ ngày 29/8 đến 7 giờ ngày 30/8 phổ biến từ 15 đến 53mm.

Dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới gần biển Đông khả năng mạnh lên thành bão số 5

Dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới gần biển Đông khả năng mạnh lên thành bão số 5

Dự báo thời tiết áp thấp nhiệt đới: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tối 30/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạn giật cấp 8. 

Theo thống kê sơ bộ tới 17 giờ ngày 30/8, thiên tai đã làm bị thương 1 người tại xã Quảng Khê, huyện Ba Bể.

Mưa và gió to gây tốc mái 274 nhà ở (201 nhà tại huyện Ba Bể, 21 nhà tại huyện Bạch Thông và 52 nhà tại huyện Na Rì); một phòng học ở xã Chu Hương, huyện Ba Bể và hội trường UBND xã Tú Trĩ, huyện Bạch Thông, bị tốc mái.

Bão số 5, Bão số 4, Thiệt hại bão số 4, Tin bão, Tin bão mới nhất, BÃO SỐ 5, tin bão số 5, dự báo thời tiết, áp thấp nhiệt đới, tin bão mới, bão mới, tin bão khẩn cấp
Một nhà dân tại thôn Pù Lùng 2, xã Xuân Lạc (Chợ Đồn) bị hư hỏng hoàn toàn do mưa lốc. Ảnh: baobackan.org.vn

Mưa to cũng gây đổ 100 cây keo và thiệt hại 0,18 ha tại huyện Na Rì. Tổng thiệt hại ước tính 1,2 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn, chính quyền địa phương đã tổ chức xuống kiểm tra các khu vực bị thiệt hại, chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Đối với hư hỏng về nhà cửa, trụ sở, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để khắc phục.

Vũ Hoàng Giang/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm