Bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

13/06/2021 10:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 13/6, sau khi đi vào khu vực từ Thái Bình đến phía Bắc Nghệ An, bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Ảnh hưởng bão số 2, thí sinh Hà Nội đội mưa đi vào lớp 10

Ảnh hưởng bão số 2, thí sinh Hà Nội đội mưa đi vào lớp 10

Sáng 13/6/2021, thí sinh Hà Nội bước vào buổi thi thứ hai với những môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021 - 2022. Do ảnh hưởng của bão số 2, thí sinh và người nhà khá vất vả khi phải đội mưa tới các điểm thi.

Hồi 7 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo đến 13 giờ ngày 13/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu thêm. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳnh Phụ cùng xã An Vũ khắc phục hậu quả sau lốc xoáy. Ảnh: TTXVN 

Từ 13 giờ đến 19 giờ ngày 13/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 6 giờ qua (từ 1-7 giờ ngày 13/6), khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to như: Đò Đao 109,2 mm, Quán Hành 103,6mm, Đô Lương 95,0 mm (Nghệ An); Hương Sơn 82,2 mm, Kỳ Anh 50,6 mm (Hà Tĩnh). Dự báo, trưa 13/6, khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 60 mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu, Điện Biên và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Nguy cơ cao ngập lụt vùng trũng thấp, các đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, đặc biệt tại các huyện: Thanh Chương, Nghi Lộc, thành phố Vinh (Nghệ An) Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà, Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh (Hà Tĩnh). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Diệu Thúy - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm