Bắc Ninh 'bắt tay' với Quảng Ninh cùng kích cầu du lịch

09/11/2020 17:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 9/11, tại Khách sạn Mường Thanh, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình kết nối, hợp tác kích cầu du lịch tại Bắc Ninh.

Quảng Ninh: 18 thí sinh tham dự Vòng chung kết Người đẹp Hạ Long 2020

Quảng Ninh: 18 thí sinh tham dự Vòng chung kết Người đẹp Hạ Long 2020

Vòng chung kết cuộc thi Người đẹp Hạ Long 2020 đang diễn ra tại 2 địa điểm là Tuần Châu (TP Hạ Long) và huyện đảo Cô Tô.

Các đơn vị kinh doanh du lịch giới thiệu các gói du lịch tới du khách

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông; đại diện các doanh nghiệp ngành dịch vụ, du lịch và các doanh nghiệp tại các KCN trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh giới thiệu về lợi thế phát triển du lịch Quảng Ninh.

Đây là mảnh đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên du lịch với trên 600 di tích văn hóa, lịch sử cùng nhiều cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ; đặc biệt là Di sản kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long được UNESCO 2 lần công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới với giá trị ngoại hạng về mặt thẩm mỹ cũng như giá trị địa chất, địa mạo - là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới.

Với nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, song thời gian qua, du lịch Quảng Ninh cũng gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, đại diện Sở Du lịch Quảng Ninh cũng mong muốn tỉnh Bắc Ninh và các doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, kết nối và hợp tác kích cầu du lịch Quảng Ninh – Bắc Ninh phát triển.

Chú thích ảnh
Quảng Ninh kết nối, hợp tác kích cầu du lịch tại 4 tỉnh phía Bắc

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Văn Ảnh đã giới thiệu tiềm năng du lịch tỉnh Bắc Ninh với 1.558 di tích lịch sử văn hóa, trong đó, có 4 di tích Quốc gia đặc biệt, 10 nhóm bảo vật Quốc gia. Đặc biệt, năm 2019, lần đầu tiên UBND tỉnh công nhận 14 điểm du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh chủ động xây dựng, thiết kế thông tin sản phẩm du lịch để mời gọi, đón du khách từ các vùng miền đến với các điểm du lịch ở Bắc Ninh.

Hai tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh có nhiều tiềm năng, lợi thế để liên kết phát triển du lịch, có các điểm tương đồng về thị trường khách quốc tế lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc. Bên cạnh đó, 2 địa phương có nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng khác biệt như: Bắc Ninh với thế mạnh về du lịch tâm linh, lễ hội; Quảng Ninh với Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên thế giới… Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng mong muốn, ngành du lịch 2 địa phương sẽ xây dựng các văn bản hợp tác về du lịch; các đơn vị lữ hành xây dựng chương trình du lịch phù hợp giữa 2 tỉnh để phối hợp triển khai có hiệu quả chương trình kết nối, kích cầu du lịch.

Theo Kế hoạch, những tháng cuối năm 2020, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức chuỗi gồm 64 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch với phương châm: Quảng Ninh - Điểm đến “An toàn - trách nhiệm - hấp dẫn”. Nổi bật là Chương trình “Yên Tử - Về miền đất Phật mùa thu, tưởng nhớ Phật Hoàng Trần Nhân Tông”; Festival áo dài Quảng Ninh, Hạ Long 2020, Hội Hoa Sở - Tuần Du lịch Bình Liêu 2020; Festival Diều biển Quốc gia - Hạ Long 2020…

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm