Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 39 độ C

13/07/2019 07:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày 13/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.  

Từ 13-19/7, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, Tây nguyên và Nam Bộ có mưa dông

Từ 13-19/7, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, Tây nguyên và Nam Bộ có mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày 13-16/7, các tỉnh ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa dông rải rác (tập trung vào chiều tối và đêm), nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C.

Cảnh báo, từ ngày 14/7, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/7, trong khi nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Ngày 13/7, chỉ số tia cực tím (UV) cực trị ở các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở Bắc Bộ cấp 1, Trung Bộ cấp 2.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/7: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 52 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng Điện Biên-Lai Châu 31-34 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ nắng nóng. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 48 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C.   

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 48 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 - 31 độ, cao nhất từ 37 - 39 độ C.

Các tỉnh từ  Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ  27 - 30 độ C, cao nhất từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 47 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ  25 - 28 độ C, cao nhất từ 35 - 38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 54 - 96%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 54 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ  29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thắng Trung/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm